Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Trung Quốc có thể rơi vào “bẫy mức sinh thấp”

Thứ Hai 17/05/2021 | 11:24 GMT+7

VHO- Theo kết quả điều tra dân số của Trung Quốc năm 2020, tổng tỉ suất sinh của phụ nữ trong độ tuổi sinh con của nước này giảm còn 1,3 con/1 phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 con/1 phụ nữ, mức cần thiết để duy trì dân số ổn định.

 Tỉ suất sinh của Trung Quốc đang ở mức cảnh báo Ảnh: REUTERS

Điều này cho thấy, xu hướng ngại sinh con của người dân có thể khiến quốc gia đông dân nhất thế giới này phải đối mặt với khủng hoảng dân số.

Giới trẻ sợ sinh con

Những năm gần đây, không ít người trẻ tại Trung Quốc ngại sinh con, vì cho rằng con cái sẽ là gánh nặng kinh tế lớn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ. Theo khảo sát của mạng xã hội hàng đầu của Trung Quốc Weibo vào tháng 11.2020, với câu hỏi: “Bạn sẵn sàng sinh bao nhiêu con nếu các giới hạn về sinh đẻ được gỡ bỏ hoàn toàn?”, thì có tới 150.000 người trong tổng số 284.000 người tham gia trả lời rằng họ sẽ không sinh con, và có 85.000 người chỉ sinh một con. Những người sinh sau năm 1990 là nhóm ít sẵn sàng kết hôn và sinh con nhất so với các thế hệ trước.

Stela Peng - một phụ nữ ngoài 30 tuổi ở Thâm Quyến cho biết, hầu hết bạn bè và bạn học đều vẫn độc thân và sống tại những thành phố lớn. “Các khoản trả tiền vay mua nhà vượt quá hầu hết thu nhập của chúng tôi và phải trả trong 30 năm. Mỗi người trong chúng tôi đều có nhiều khoản nợ khác nhau, như nợ thẻ tín dụng, hay các khoản vay mua sắm trực tuyến. Mong muốn sinh con của chúng tôi gần như bằng không”, Stela Peng chia sẻ. Còn theo Zhang Jie, nhân viên kinh doanh 31 tuổi tại một công ty thương mại tư nhân ở Quảng Châu, với tầng lớp lao động, việc nuôi dạy một đứa trẻ ở các thành phố lớn ngày càng trở nên khó khăn. Bởi vậy, “tôi không muốn yêu đương, không muốn kết hôn và không muốn có con”, Zhang Jie cho biết.

Kết quả điều tra dân số 10 năm một lần của Trung Quốc vừa được công bố cho thấy, năm 2020, nước này đón 12 triệu em bé, giảm 18% so với mức 14,65 triệu năm 2019 và là mức giảm cao nhất trong gần 6 thập kỷ. Đồng thời, tỉ suất sinh của Trung Quốc cũng giảm xuống còn 1,3 trẻ trên một phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức cần thiết nhằm duy trì dân số ổn định là 2,1 trẻ. Ngoài ra, số lượng các cuộc kết hôn của Trung Quốc trong năm 2020 cũng đã giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước đó... Thực tế này báo động nguy cơ giảm mức sinh sẽ tiếp tục diễn ra tại Trung Quốc nếu không có các giải pháp tháo gỡ tích cực.

Thách thức già hóa

Trong thập kỷ qua, dữ liệu hằng năm của chính phủ Trung Quốc cho thấy cơ cấu dân số Trung Quốc đã thay đổi nhanh chóng, với số người cao tuổi tăng lên và tỉ suất sinh mới giảm đáng kể, dù chính sách một con đã bị bãi bỏ. Nguy cơ già hóa dân số đang ngày càng hiện hữu, khi số người trên 60 tuổi chiếm 18,7% dân số năm 2020, và dự báo đến năm 2050, nước này sẽ có hơn 500 triệu người bằng và trên 60 tuổi, tương đương gần 1/3 tổng dân số dự kiến vào thời điểm đó. Thêm nữa, giáo sư Lương Kiến Chương tại Đại học Bắc Kinh cho rằng, tỉ suất sinh của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới. Cụ thể, trong 10 năm tiếp theo, số phụ nữ trong độ tuổi sinh con từ 22 - 35 tuổi sẽ giảm hơn 30% so với hiện nay, và nếu không có sự can thiệp mạnh từ chính sách, tỉ suất sinh của Trung Quốc sẽ có thể ở mức thấp nhất thế giới.

Theo giáo sư Tống Kiện tại Đại học Nhân Dân, số trẻ em sinh ra và tổng tỉ suất sinh là 2 tiêu chí quan trọng để đánh giá mức sinh của một nước. Trung Quốc đã sụt giảm ở cả hai tiêu chí này trong vài năm liên tiếp gần đây. Thông thường, khi tỉ suất sinh xuống dưới mức 1,5, thì một quốc gia sẽ rơi vào “bẫy mức sinh thấp” và khó có thể phục hồi. Điều này đồng nghĩa tổng dân số của nước đó sẽ bắt đầu giảm sớm. Cũng theo một cuộc khảo sát gần đây của bà Tống Kiện cùng các cộng sự, hầu hết các cặp vợ chồng Trung Quốc đều muốn sinh con thứ hai, nhưng ít người trong số họ thực hiện điều này vì nhiều lý do, trong đó có lý do kinh tế.

Giới chuyên gia cho rằng, Trung Quốc cần tìm ra những lý do cản trở các cặp vợ chồng sinh con thứ hai và áp dụng những chính sách tích cực để cải thiện tỉ suất sinh phù hợp. Đó cũng chính là nguồn bổ sung lực lượng lao động quan trọng cho nền kinh tế hàng đầu thế giới trong tương lai. 

 HẢI MINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top