Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định: Có một số tổ bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử

VHO-Trả lời phỏng vấn báo chí tại Trung tâm báo chí của Quốc hội vào sáng 23.5, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định cho biết, sau hơn 3 tiếng tiến hành bầu cử, đã có một số tổ bầu cử hoàn thành 100% số cử tri đi bầu.

Đó là 23 tổ bầu cử ở Bạc Liêu, 10 tổ ở Vĩnh Phúc. Đặc biệt, có một đơn vị trong lực lượng Công an của tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử từ lúc 6h50 phút, để sau đó triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định: Có một số tổ bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử - Anh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trả lời phỏng vấn báo chí sáng 23.5. Ảnh: Thu Sâm

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, theo thông tin cập nhật từ các địa phương trên cả nước, hầu hết các điểm bầu cử đều khai mạc vào 7h sáng nay. Không khí bầu cử trên cả nước diễn ra vui vẻ, phấn khởi, cử tri hăng hái đi bầu cử. Trong Ngày hội toàn dân, thời tiết trên cả nước khá thuận lợi; giao thông không bị tắc nghẽn, an ninh trật tự được đảm bảo.

“Cập nhật tình hình trên cả nước cho thấy, công tác tổ chức bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch, đúng pháp luật, đảm bảo trang trọng, diễn ra thuận lợi; tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch theo qui định 5 K, đảm bảo khử khuẩn, giãn cách… Công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương diễn ra thuận lợi, chưa có vấn đề gì phải báo cáo để Hội đồng bầu cử quốc gia xử lý”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết.

Đối với các đơn vị đang thực hiện cách ly theo qui định, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trước đó Hội đồng bầu cử quốc gia đã có 10 văn bản hướng dẫn cụ thể gửi tới các địa phương, đơn vị này. Ngày 22.5, Bắc Ninh đã có 30 đơn vị đang thực hiện cách ly hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử với 100% cử tri đi bầu.

Trong Ngày hội toàn dân hôm nay 69.198.594 cử tri cả nước tới 84.767 khu vực bầu cử thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để tự lựa chọn đại biểu của mình tại Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta và tại HĐND các cấp - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định: Có một số tổ bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử - Anh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định: Có một số tổ bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử - Anh 3

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội bỏ phiếu bầu ra các đại biểu ưu tú, xứng đáng

Sự lựa chọn của cử tri hoàn toàn quyết định người ứng cử nào trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, góp phần quan trọng vào việc kiến tạo hành lang pháp lý, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; thực thi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đóng góp rất lớn vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đảng ta đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ở từng tỉnh, thành phố trên cả nước.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc