Tuyển Việt Nam vẫn giữ được ngôi đầu bảng G

VHO- Kết quả các trận đấu tại lượt 7 bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tại UAE vào khuya 3.6 không làm ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu của tuyển Việt Nam.

Ở lượt 7, chủ nhà UAE gặp Malaysia còn Thái Lan đối đầu với Indonesia. Kết quả các trận đấu này được dự báo sẽ làm thay đổi vị trí dẫn đầu bảng nếu như Malaysia và Thái Lan cùng giành chiến thắng.

Tuyển Việt Nam vẫn giữ được ngôi đầu bảng G - Anh 1

Indonesia (áo đỏ) thi đấu kiên cường trước Thái Lan. Ảnh: AFC

Cụ thể, nếu Malaysia vượt qua UAE, họ sẽ có được 12 điểm, chiếm ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Thái Lan cũng sẽ vượt qua “Những ngôi sao vàng” do cùng được 11 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ nếu như họ đánh bại Indonesia.

Thế nhưng cả hai khả năng này đều không xảy ra. Trong một ngày mà các cầu thủ thi đấu rời rạc và không có nhiều miếng đánh, Malaysia đã thất bại 0-4 trước UAE. Ở trận đấu cùng giờ, dù Akira Nishino sử dụng đội hình mạnh nhất để lấy 3 điểm trước Indonesia nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến “Bầy voi chiến” đánh rơi chiến thắng. Thái Lan đã 2 lần vươn lên dẫn trước do công của Narubadin và Adisak Kraisorn nhưng họ đều bị đối thủ gỡ hòa.

Với những kết quả này, tuyển Việt Nam vẫn giữ được ngôi đầu bảng G sau lượt 7 với 11 điểm, xếp ngay sau là 3 đội cùng được 9 điểm, gồm UAE (hiệu số +8, đá ít hơn 1 trận), Thái Lan (+3) và Malaysia (-2), trong khi Indonesia đã có được điểm số đầu tiên tại Vòng loại World Cup 2022.

Qua lượt đấu này phần nào cho thấy sức mạnh của chủ nhà UAE, đây sẽ là đối thủ lớn nhất sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng cùng tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Indonesia dù đã bị loại nhưng đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường trước Thái Lan, đồng thời được dự báo sẽ gây nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở cuộc đối đầu vào ngày 7.6 tới.

VĨNH HY


 

Ý kiến bạn đọc