TP.HCM: Ngưỡng máu dự trữ đang thấp ở mức báo động

VHO - UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi các sở ngành, đơn vị trên địa bàn TP về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo. Theo UBND TP, ngưỡng dự trữ trong ngân hàng máu hiện đang ở mức thấp báo động, lượng máu dự trữ hiện có sẽ không đủ để cấp phát trong 5 ngày tới.

TP.HCM: Ngưỡng máu dự trữ đang thấp ở mức báo động - Anh 1

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hiến máu tình nguyện ngày 4.6

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TP.HCM đã ban hành các văn bản khuyến cáo về việc người dân hạn chế tập trung đông người, đã có rất nhiều đơn vị tổ chức hiến máu liên tục báo hủy đợt, hủy chuyến. Số lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu đang giảm dần, đây là ngưỡng dự trữ thấp báo động và thấp nhất trong vòng 9 tháng qua. Dự kiến trong những ngày tới, TP sẽ không còn đợt hiến máu lưu động nào diễn ra, lượng máu dự trữ hiện có sẽ không đủ để cấp phát trong 5 ngày tới (mỗi ngày ngân hàng máu sẽ cần từ 600-900 túi máu để cấp phát cho khoảng 150 bệnh viện đóng trên địa bàn TP).

TP.HCM: Ngưỡng máu dự trữ đang thấp ở mức báo động - Anh 2

Điểm hiến máu nhân đạo cố định tại quận Bình Tân, TP.HCM vừa được thành lập ngày 18.5 nhằm góp phần tăng thêm số lượng máu cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh

UBND TP cho biết, nhằm đảm bảo lượng máu cho cấp cứu và điều trị, UBND TP đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, các đơn vị quận huyện, cơ quan, xí nghiệp,… trên địa bàn duy trì vận động các đợt hiến máu lưu động đã đăng ký và tiếp tục tổ chức các đợt mới để đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị. Các cơ quan, đơn vị khi vận động hiến máu phải phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM và Bệnh viện Truyền máu huyết học tổ chức hiến máu an toàn (chia nhỏ số lượng người hiến theo khung giờ, đảm bảo quy định “5K”,..).
Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP cho biết thêm, thực hiện quy định giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 27.5.2021 đến nay đã có 70 tua hiến máu và trên 1.800 túi máu đăng ký hiến máu đã bị hủy. Ngưỡng dự trữ trong ngân hàng máu hiện nay đang thấp báo động với chỉ còn 5.000 túi máu. 

Nhằm kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 4.6, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tổ chức hội nghị truyền thông vận động các nguồn lực góp phần cùng TP chăm lo đời sống cho người dân gặp khó khăn, các hoạt động tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP và trong cả nước. Đợt vận động diễn ra từ ngày 4.6 - 31.7.2021.

T.TRANG

 

Ý kiến bạn đọc