Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nghệ sĩ và văn hóa đọc: Trải nghiệm tươi mới​​​​​​​ cho tâm hồn

Thứ Tư 16/06/2021 | 11:37 GMT+7

VHO- Từ lâu, đọc sách đã là nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Những kiến thức mà sách vở truyền tải giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, tiến bộ trong cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển xã hội. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là nghệ sĩ Việt tìm đến và gắn bó với sách…

Hoa hậu Ngọc Hân đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu, tặng sách cho học sinh Ảnh: ITN

 Sự hiểu biết, lối sống đẹp cộng với những thành công trong sự nghiệp của họ đã và đang truyền đi thông điệp tích cực về văn hóa đọc đến với cộng đồng.

Đến với “lâu đài trí tuệ”

Là người mê đọc sách từ nhỏ, thích những tác phẩm mang tính trải nghiệm thực tế, khám phá tự nhiên, văn hóa thế giới, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, với cô sách như người bạn tâm tình. Hằng ngày, người bạn này sẽ kể những câu chuyện thú vị, dẫn dắt chúng ta vào hành trình mới lạ, tới vùng đất mà mình chưa từng đặt chân. Có thể nói, sách đem lại những rung động mới mẻ cho tâm hồn mỗi người. Được truyền tình yêu sách từ gia đình, qua sách Ngọc Hân thu nạp được cho mình nguồn kiến thức, cách ứng xử hay bí quyết để thành người tự tin trước đám đông... Nhờ niềm đam mê đọc sách, cô mới gặt hái được thành công như ngày hôm nay. Bởi vậy, dù công việc khá bận rộn, tình yêu sách của cô vẫn được duy trì xuyên suốt. Ngọc Hân tiết lộ, cô dành 15-30 phút vào mỗi buổi sáng để đọc sách, thậm chí khi có thời gian rảnh, cô có thể dành hẳn một ngày để đọc hết cuốn sách hay. Không chỉ yêu thích đọc sách, Hoa hậu Ngọc Hân cũng đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu, tặng sách cho học sinh; từng là một trong những đại sứ của dự án Những cuốn sách đổi đời, cũng như mang Tủ sách nhân ái tới nhiều địa phương trên cả nước...

Cũng duy trì đọc sách 2 tiếng mỗi ngày, nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ, qua thời gian dài, đọc nhiều loại sách khác nhau, ông thấy mình đã học hỏi được nhiều điều từ tác phẩm của những người nổi tiếng, qua đó, tìm được lời giải cho những câu hỏi về cuộc đời của mình. “Chúng ta có mấy dịp gặp gỡ những vĩ nhân và được họ khai thông cho mình? Đọc sách có điểm rất hay. Bạn đọc một lần sẽ thấy hiểu ngay nhưng phải đến lần thứ 20 mới thấy có ánh sáng rọi vào đầu mình cho một câu bạn tưởng chừng như đã hiểu rồi”, nhạc sĩ Đức Huy nói. Đến nay, ông vẫn đọc cả sách điện tử và sách giấy, đồng thời truyền tình yêu đó đến cho các con của mình.

Nhận được nhiều điều hữu ích từ sách, không riêng với tư cách nghệ sĩ hay một doanh nhân, ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẻ: “Tôi tin mỗi cuốn sách là sự chắt lọc tinh hoa của khối óc người viết nên nó. Người đọc sẽ tiếp thu những tinh hoa ấy và biến thành của mình. Chúng ta không thể tự nhiên có hiểu biết, cho nên đọc sách là phương pháp hữu hiệu nhất để lĩnh hội kiến thức từ người đi trước đã tìm hiểu nó”. Duy trì được thói quen đọc sách và nghiêm túc với việc đọc trong thời gian gần đây, thay vì đọc sách giải trí như trước, nay anh đã mở rộng ra các thể loại khác, đặc biệt là sách kinh doanh, sách chiêm nghiệm về cuộc sống hoặc khơi gợi đam mê...

Lan tỏa tình yêu sách

Văn hóa đọc tại Việt Nam hiện vẫn ở mức khá khiêm tốn so với thế giới. Theo một nghiên cứu mới đây, ở Việt Nam chỉ có 30% số người được khảo sát có đọc sách thường xuyên, 44% thỉnh thoảng đọc sách và 26% không bao giờ đọc sách. Đồng thời, theo lượng sách xuất bản, mỗi người Việt Nam thụ hưởng 4,2 cuốn sách mới/người/ năm nhưng trong đó có một nửa là sách giáo khoa; lượng thời gian trung bình mỗi người dành cho sách cũng không nhiều. Trong bối cảnh chung đó, nhiều nghệ sĩ không chỉ đọc sách, mà còn chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến công chúng, qua việc tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động truyền cảm hứng đọc sách, trao tặng sách, xây dựng các thư viện miễn phí cho cộng đồng...

Từng tham gia phát động cuộc thi Đọc sách vì tương lai, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết, việc đọc sách mang lại trí tưởng tượng tuyệt vời mà các loại hình nghệ thuật, giải trí khác khó có thể có được. Nếu một cuốn sách hay được chuyển thể, với những thước phim có hình ảnh sắc nét, âm thanh chất lượng cao, thì chỉ cần mất 2 tiếng xem phim là nắm bắt được nội dung của một cuốn sách 300 trang. Trong khi đọc sách mang lại cho chúng ta nhiều hơn thế. “Khi có tưởng tượng khác nhau, ta sẽ có cảm xúc khác nhau, cảm xúc khác nhau thì ta sẽ có nhận thức vấn đề và hành động khác nhau. Những hành động khác nhau đó khiến cho cuộc sống này phong phú và nếu cuốn sách đó hay, giá trị thì sẽ giúp tương lai phát triển”, nghệ sĩ Xuân Bắc nói.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, đặc biệt là việc tạo ra và duy trì thói quen đọc sách cho mọi người ngay từ khi còn nhỏ, MC Minh Trang đã truyền cảm hứng đọc sách với dự án Hộp háo hức, với hy vọng mang sách và những trò chơi gắn kết gia đình tới 10 triệu trẻ em Việt Nam mỗi tháng, qua hình thức định kỳ gửi chiếc hộp chứa đựng điều “kỳ diệu” tới những gia đình có nhu cầu...

Bằng hành động cụ thể của mình, nghệ sĩ và những người nổi tiếng đang truyền đi thông điệp: Sách là nguồn kiến thức vô tận mà người đi trước đã từng trải để đúc kết lại cho chúng ta. Mỗi người hãy dành thời gian để đọc sách bởi đây là thói quen rất hữu ích, không chỉ giúp mỗi người tìm thấy nhiều kiến thức phục vụ công việc, phát triển bản thân, mà qua đó còn mang tới cho họ nhiều bài học quý giá, làm phong phú, cân bằng đời sống tinh thần, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. 

MAI ANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top