Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

60 y, bác sĩ Nghệ An lên đường tăng viện cho TP. Hồ Chí Minh

Thứ Hai 12/07/2021 | 16:52 GMT+7

VHO-Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, TP Hồ Chí Minh đang là tâm điểm trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này. “Chia lửa” cho tuyến đầu chống dịch, ngày 12.7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân cho đoàn cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện tỉnh Nghệ An tăng viện cho TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

TP Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc Covid-19, lực lượng y tế đang gồng mình chống dịch rất cần sự chi viện nhân lực chống dịch trong toàn quốc. Thực hiện lời kêu gọi của Bộ Y tế và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã cử đoàn công tác y, bác sĩ tình nguyện lên đường vào chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19… Viết đơn xung phong lên tuyến đầu chống dịch, dịp này đoàn công tác có sự tham gia của 60 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, trong đó, có 31 nữ. 
Đây là lần thứ 3 Nghệ An cử các đoàn nhân viên y tế tăng cường đến vùng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch (trước đó Nghệ An đã cử đoàn y, bác sĩ đến Đà Nẵng, Hà Tĩnh). Trước khi lên đường, các y, bác sĩ đã được tiêm vắcxin ngừa Covid-19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân.Theo sự phân công của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, 60 y, bác sĩ của Nghệ An lần này sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Trưng Vương.

Y, bác sĩ từ quê hương Bác Hồ vào thành phố mang tên Bác tặng viện chống Covid

Tại lễ xuất quân, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: "Từ khi bắt đầu xuất hiện dịch Covid-19, là cơ quan thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An, chúng tôi đã xây dựng đầy đủ các kịch bản, phương án phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực có trình độ, trang thiết bị, hóa chất… Sở Y tế đã lên phương án ứng phó với dịch diễn biến phức tạp, nhân lực, vật lực của Nghệ An hoàn toàn đáp ứng tốt. Mặc dù Nghệ An đang điều trị các bệnh nhân Covid-19, nhưng nhiều bác sĩ, điều dưỡng ở các cơ sở y tế trong tỉnh đều bày tỏ nguyện vọng tình nguyện vào TP.HCM để cùng chống dịch, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Mong đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao."
Trong thời gian đoàn y, bác sĩ vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành y tế, các bệnh viện cần đảm bảo cơ sở vật chất, khám chữa bệnh, xử lý các tình huống nếu địa phương có thêm ca Covid-19 mới.

                                                                                                                                                                                                             PHẠM NGÂN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top