Nhật Bản chuẩn bị đối phó với thiên tai trong Olympic Tokyo

VHO - Dịch Covid-19 có thể là mối nguy lớn nhất cho Olympic Tokyo, nhưng Thế vận hội diễn ra vào mùa hè nên các nhà tổ chức cũng phải phòng ngừa những mối đe dọa khác.

Olympic ở Nhật Bản đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Reuters

Nhật Bản đang chuẩn bị cho sự kiện Thế vận hội mùa hè để đương đầu với những thiên tai khó dự báo. Những người tham dự Olympic được tới các trung tâm mô phỏng thiên tai để học về cách phát hiện và đối phó với những rung lắc, hay cách sơ tán trong điều kiện cháy nổ.

Năm ngoái, các cuộc diễn tập lớn cũng đã được tổ chức để ứng phó với một trận động đất lớn xảy ra ở Vịnh Tokyo. Chính quyền Tokyo cho hay, các địa điểm tổ chức Olympic được trang bị những công nghệ chống thiên tai tiên tiến nhất, như lớp đệm chống rung, các bức tường bảo vệ trước sóng thần.

Việc khán giả không được vào xem Thế vận hội do dịch Covid-19 cũng tạo điều kiện cho việc chống thiên tai đỡ phức tạp hơn. Tuy nhiên, hơn 70 nghìn vận động viên, nhà báo và lực lượng tổ chức sự kiện sẽ có mặt là một khó khăn lớn cho việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Trong năm nay, Nhật Bản đã chứng kiến 7 trận động đất có độ lớn từ 6 độ trở lên, có trận đã gây cảnh báo sóng thần.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc