Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

“Siêu thị mini 0 đồng” hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn ở T.P Hồ Chí Minh

Thứ Tư 14/07/2021 | 08:54 GMT+7

VHO- Chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” do Thành đoàn, Hội Sinh viên, Sở Công thương TP.HCM phối hợp cùng với một số đơn vị, công ty, doanh nghiệp tổ chức nhằm hỗ trợ sinh viên đang khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở TP.HCM vừa được triển khai và chính thức đi vào hoạt động tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (Q.3).

Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cho biết, chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” được triển khai thực hiện từ ngày 13 đến ngày 17.7 nhằm phục vụ hơn 5.500 sinh viên đã được Hội Sinh viên TP.HCM rà soát và lập danh sách hỗ trợ.  

Chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” nhằm chung tay, hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn trong mùa dịch

TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 9.7 và kéo dài 15 ngày, nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan và kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Điều này đã tác động không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân thành phố, trong đó có hơn 5.500 bạn sinh viên đang tạm trú tại hơn 34 ký túc xá sinh viên trên địa bàn Thành phố chưa thể về quê tránh dịch. 

Chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” có tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,6 tỉ đồng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua hàng trong thời gian giãn cách xã hội của 5.500 sinh viên tại 34 Ký túc xá trên địa bàn Thành phố nhằm chung tay, hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn trong mùa dịch. Cụ thể, mỗi sinh viên trong ký túc xá (nằm trong danh sach hỗ trợ) được nhận một mã (code) mua hàng trị giá 300.000 đồng thông qua tin nhắn SMS, sinh viên sẽ tiến hành mua hàng trực tuyến trên nền tảng website https://sieuthimini0dong.com với các mặt hàng nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu cá nhân trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Các mặt hàng trong “Siêu thị mini 0 đồng” gồm thực phẩm, chủ yếu là đồ khô và các nhu yếu phẩm cần thiết 

Sau khi sinh viên mua hàng trên hệ thống trực tuyến, các đơn hàng sẽ được chuyển về cho các tình nguyện viên sắp xếp, đóng gói tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Sau đó các gói hàng sẽ được chuyển đến các ký túc xá, Ban Quản lý Ký túc xá chuyển gói hàng sinh viên đặt mua đến từng bạn sinh viên đảm bảo các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Trong thời gian tới, Thành đoàn, Hội Sinh viên TP.HCM sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm tiếp tục tham gia đóng góp nguồn lực tài chính, nhu yếu phẩm, vật tư y tế để tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

THANH PHƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top