Thêm 17 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến Olympic Tokyo 2020

VHO- Thêm 17 người liên quan đến Thế vận hội Tokyo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 nâng tổng số ca mắc tại sự kiện lên 123 người.

Thêm 17 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến Olympic Tokyo 2020 - Anh 1

Một số VĐV đoàn Tajikistan không đeo khẩu trang trong lễ diễu hành khai mạc Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: AFP)

Trong số những người được phát hiện mắc lần này, có 14 nhà thầu, 2 quan chức Thế vận hội vận hội và một VĐV. Một người trong số họ đã ở tại Làng VĐV. Trường hợp VĐV nhiễm không phải người Nhật Bản và người này cũng không ở tại Làng. Được biết, dữ liệu do ủy ban công bố chưa bao gồm các ca mắc ở tại các trại huấn luyện trước trận đấu ở Nhật Bản.

Được biết, những người thực hiện công tác tổ chức đã cam kết Thế vận hội sẽ diễn ra an toàn với các quy tắc kiểm soát chặt chẽ để hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, kết quả không mấy khả quan do lo ngại về việc các biện pháp phòng, chống dịch có được tuân thủ nghiêm ngặt hay không.

Ngay trong lễ khai mạc diễn ra vào tối qua 23.7, một số VĐV trong lễ diễu hành tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản đã không đeo khẩu trang. Hầu hết là thành viên của đoàn Kyrgyzstan và Tajikistan. Điều này được cho là không tuân thủ các khuyến cáo của Thế vận hội. 

Giám đốc điều hành Thế vận hội Ủy ban Olympic quốc tế Christophe Dubi khẳng định sẽ có những biện pháp đề phòng những người vi phạm quy tắc phòng, chống dịch.

“Mỗi khi chúng ta nhìn thấy ai đó không đeo khẩu trang, chúng ta hãy cố gắng nhắc nhở họ làm ơn đeo khẩu trang. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ nói chỉ đơn giản là quên. Nhưng nếu các hành vi được cho là vi phạm trắng trợn, chúng tôi nhất định sẽ xử lý”, ông Christophe Dubi khẳng định.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Japan Times)

Ý kiến bạn đọc