Olympic Tokyo: Thùy Linh không thể tạo bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới

VHO- Trong trận đấu tại lượt trận thứ hai bảng P nội dung đơn nữ môn cầu lông Olympic Tokyo 2020 vừa kết thúc, Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu hay trước tay vợt số 1 thế giới Tai Tzu Ying (Đài Loan, Trung Quốc) nhưng chừng đó là chưa đủ để cô tạo nên bất ngờ.

Tai Tzu Ying là thử thách lớn nhất của Thùy Linh (hạng 49 thế giới) tại bảng P. Tay vợt người Đài Loan, Trung Quốc đang nắm giữ kỷ lục 148 tuần dẫn đầu trên bảng xếp hạng cầu lông nữ quốc tế và hiện tại cô cũng là số 1 thế giới. Tai Tzu Ying cũng từng đoạt HCV đơn nữ tại Asian 2018, HCB Asian 2014 và là chủ nhân của 2 HCV, 1 HCB tại giải vô địch châu Á vào các năm 2017, 2018, 2015.

Olympic Tokyo: Thùy Linh không thể tạo bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới - Anh 1

Thùy Linh đã chơi rất hay trong set thứ nhất

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều nhưng Thùy Linh đã chơi quyết tâm và là người luôn dẫn điểm trong 3/4 thời gian thi đấu của set 1. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam nhập cuộc tự tin và liên tục vươn lên dẫn 4-2, 7-5, 9-6, 11-9 rồi 15-12. Nhưng ở thời điểm cuối set đấu, đẳng cấp của tay vợt số 1 thế giới đã được Tai Tzu Ying thể hiện, trong đó có chuỗi lên 7 điểm liên tiếp để thắng 21-16.

Sang set 2, dù Thùy Linh vẫn cho thấy nỗ lực và quyết tâm trong mỗi đường cầu nhưng khoảng cách về trình độ khiến tay vợt sinh năm 1997 không thể tạo được thế trận tốt trước đối thủ. Thùy Linh liên tục bị dẫn với khoảng cách sâu: 2-7, 3-11, 5-12, 7-14. Những cố gắng cuối trận cũng chỉ giúp tay vợt 23 tuổi có  thêm 4 điểm số nữa trước khi chịu thất bại 11-21.

Olympic Tokyo: Thùy Linh không thể tạo bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới - Anh 2

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam thi đấu nỗ lực và quyết tâm

"Tôi hài lòng về học trò. Linh đã rất tự tin, nỗ lực trong trận đấu gặp tay vợt số 1 thế giới và là hạt giống thứ 2 tại Olympic Tokyo 2020”, HLV Ngô Trung Dũng chia sẻ sau trận đấu của Thùy Linh. “Linh đã chơi rất tập trung, chắt chiu từng điểm một. Rất tiếc là ở hiệp 1 khi đã dẫn được 16-14 thì em lại mất kiểm soát. Đây là thời điểm quan trọng để Tai Tzu Ying vượt lên và giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên việc được đến với đấu trường lớn nhất thế giới, được đánh với tay số số 1 thế giới là cơ hội tốt để thầy trò tôi học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, cố gắng hơn trong tương lai ”, HLV Ngô Trung Dũng cho biết thêm.

Thua 0-2 (16-21, 11-21) trước Tai Tzu Ying, Thùy Linh vẫn còn trận đấu cuối tại vòng bảng gặp Sabrina Jaquet (Thụy Sĩ, hạng 46 thế giới) vào ngày 28.7 tới. Dù thất bại nhưng có thể thấy sự quyết tâm và nỗ lực của Thùy Linh. Việc được thi đấu với tay vợt nữ số 1 thế giới cũng là cơ hội để Thùy Linh cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn trong thời gian tới.

THU SÂM - V.HY
 

Ý kiến bạn đọc