Sơn La, Vĩnh Phúc huy động bác sĩ, nhân viên y tế chi viện cho TP.Hồ Chí Minh

VHO- Hưởng ứng lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế - toàn ngành Y sẵn sàng lên đường hỗ trợ các địa phương chống dịch Covid-19, ngành y tế Sơn La đã huy động đoàn bác sĩ, nhân viên y tế gồm gồm 40 người; ngành y tế Vĩnh Phú bổ sung thêm 20 người tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo kế hoạch, ngày 31.7, đoàn cán bộ y tế tỉnh Sơn La gồm 40 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế sẽ lên đường  vào TP HCM tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19. Đây đều là những người có kinh nghiệm, năng lực, trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Sơn La, Vĩnh Phúc huy động bác sĩ, nhân viên y tế chi viện cho TP.Hồ Chí Minh - Anh 1

40 bác sĩ, nhân viên y tế được tập huấn chuyên môn trước khi lên đường vào TP. HCM hỗ trợ chống dịch

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức khóa tập huấn chuyên môn cho 40 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế chuẩn bị lên đường tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại TP. HCM.

Tại lớp tập huấn, 40 viên chức y tế thuộc 10 đơn vị y tế trong ngành đã được các giảng viên thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn một số nội dung chuyên môn thiết thực phục vụ cho chuyến công tác như hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng virus corona mới; hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2; sử dụng trang phục bảo hộ để phòng, tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế… Đồng thời, các giảng viên đã giải đáp rõ những thắc mắc của học viên liên quan đến kỹ năng chẩn đoán sớm, xử lý phản vệ cùng các kiến thức chuyên môn cần thiết khác.

Ngoài 40 viên chức ngành y tế, Sơn La dự kiến có thêm 100 sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Y tế cũng sẽ lên đường tham gia công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam theo lời kêu gọi của Bộ Y tế. Trước khi lên đường, tất cả những sinh viên sẽ được tập huấn kiến thức chuyên môn về lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm SARS-CoV-2 để chi viện tốt nhất cho lực lượng y tế đang trong tình trạng quá tải ở khu vực này.

Dự kiến, ngày 31.7, đoàn công tác sẽ xuất phát từ thành phố Sơn La đi TP HCM. Thành viên của Đoàn sẽ được xét nghiệm và tiêm vaccine phòng Covid-19 trước khi lên đường. Thời gian thực hiện hỗ trợ bắt đầu từ ngày 31.7 đến khi có thông báo kết thúc.

Sơn La, Vĩnh Phúc huy động bác sĩ, nhân viên y tế chi viện cho TP.Hồ Chí Minh - Anh 2

Đoàn 20 cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ TP HCM chống dịch

Ngày 28.7, 20 cán bộ y tế của Vĩnh Phúc lên đường tới TP HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19, nâng tổng số cán bộ của tỉnh trợ giúp công tác chống dịch tại đây lên 60 người. 

Đoàn cán bộ y tế của tỉnh chi viện cho TP. HCM lần này do bác sĩ Chuyên khoa I Nội khoa Doãn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên làm trưởng đoàn. Đoàn gồm 5 bác sỹ chuyên khoa hồi sức cấp cứu, 13 điều dưỡng cấp cứu và 2 kỹ thuật viên xét nghiệm đến từ 7 đơn vị y tế công lập và tư nhân trên địa bàn. Đây đều là những bác sĩ, cán bộ y tế có kinh nghiệm, năng lực, trình độ cao, giàu y đức, nhiệt huyết với công việc, có kinh nghiệm chống dịch Covid-19, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong hoạt động xét nghiệm, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những nhiệm vụ khác. Trước khi lên đường, các y, bác sĩ đã được xét nghiệm Covid-19, bảo đảm điều kiện sức khỏe và được tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân.

Điều đặc biệt trong chuyến công tác lần này của 20 y, bác sĩ là những tờ giấy điều động công tác bỏ trống thông tin ngày về. Đây là điều hy hữu, chưa từng có tiền lệ trong những chuyến công tác trước đây của họ nhưng chẳng ai bận lòng. “Điều đó không quan trọng bởi chúng tôi đã tự hứa với mình, bao giờ TP. HCM hết dịch, bao giờ trả lại sự bình yên cho người dân chúng tôi mới trở về” - bác sỹ Doãn Đức Toàn nói vội trước khi bước lên xe ra sân bay vào chi viện cho TP.HCM.

Trước đó, ngày 13.7, tỉnh Vĩnh Phúc đã cử đoàn cán bộ, nhân viên y tế 40 người vào tăng cường cho tâm dịch TP. HCM. 

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc