Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Hơn 200 ca mắc liên quan đến Thế Vận hội, IOC khẳng định sẽ cải thiện điều kiện cách ly VĐV

Thứ Sáu 30/07/2021 | 21:23 GMT+7

VHO- Theo số liệu từ BTC Thế Vận hội Tokyo 2020, ngày 30.7 ghi nhận thêm 27 trường hợp liên quan đến kỳ Olympic lần này. Đây là số ca nhiễm theo ngày tại Olympic cao nhất kể từ ngày 1.7.

IOC đang nỗ lực thảo luận cải thiện điều kiện cách ly cho VĐV tại Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: NHK)

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ riêng Thế vận hội đã ghi nhận tổng cộng 220 ca dương tính với Covid-19. Trong lượt ghi nhận ca mắc mới lần này, BTC cho biết có 3 VĐV nước ngoài. Đáng chú ý là có 1 VĐV điền kinh của Mỹ lưu trú tại Làng VĐV.

Trước tình hình trên, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp cách ly một cách triệt để. Trong một cuộc họp, Giám đốc Y tế của IOC Richard Budgett bày tỏ sự đồng cảm với tâm trạng các VĐV bị cách ly dù đã rất nỗ lực để chuẩn bị cho Thế vận hội trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cách ly đối với các VĐV có kết quả xét nghiệm dương tính. “Tôi mong các VĐV hãy yên tâm cách ly, điều trị. Ngay khi họ có kết quả xét nghiệm âm tính, việc cách ly cũng sẽ được chấm dứt ngay lập tức”, ông Richard Budgett khẳng định.

Ngoài ra, điều kiện cách ly cho các VĐV sẽ được cải thiện. VĐV Taekwondo Hà Lan Reshmie Oogink là một trong những trường hợp bị cách ly tại Thế vận hội do nhiễm bệnh. Trên mạng xã hội, cô đã sử dụng cụm từ "nhà tù Olympic" để miêu tả tình trạng cách ly của mình. Võ sĩ 31 tuổi, người đáng lẽ thi đấu hạng cân nữ trên 67 kg tại Olympic Tokyo hôm 27.7 cho biết cô và 5 người khác "bị nhốt vài ngày mà không được hít thở không khí trong lành". “Thứ duy nhất được làm là ra lấy thức ăn ngày nào cũng giống ngày nào". VĐV  Reshmie Oogink phàn nàn.

 Số ca mắc mới tại Nhật Bản tiếp tục tăng cao  (Ảnh: NHK)

VĐV này cũng cho biết: “Chúng tôi đã biểu tình. Chúng tôi cần hít thở khí trời hơn bất kỳ điều gì. Không chỗ nào trong khách sạn mở cửa. Cửa sổ đóng, cửa ra vào cũng đóng. Không có khí trời là phi nhân đạo, làm hao mòn tinh thần con người"

Khi thông tin trên được đưa ra, Ủy ban Olympic Hà Lan nhấn mạnh điều kiện cách ly tại Tokyo là “không thể chấp nhận” và tuyên bố sẽ nêu vấn đề này lên IOC. Hôm thứ Năm, IOC cho hay đang thảo luận với Ủy ban Olympic Hà Lan để cải thiện các điều kiện cách ly.

Nhật Bản đang trở thành một trong những điểm nóng về ca mắc Covid-19 mới trên thế giới khi vào ngày thứ 6, nước này ghi nhận 10.743 ca nhiễm. Con số cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, trong 3 ngày liên tiếp, số ca nhiễm mới tại Nhật Bản đều đạt ngưỡng kỷ lục. Thủ đô Tokyo ghi nhận 3.300 ca mới, 88 ca tại thành phố đang có diễn biến nặng.

ĐÌNH TOÁN (Tổng hợp)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top