Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm tại ASEAN

VHO- Sáng 8.8, Lễ kỷ niệm 54 năm (8.8.1967-8.8.2021) ngày hình thành và phát triển Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã được Ban Thư ký ASEAN tổ chức, với mong muốn các nước ASEAN hãy cùng đoàn kết để xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh.

Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm tại ASEAN - Anh 1

Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự Diễn đàn An ninh khu vực (ARF) lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: TTX

Gia nhập ASEAN năm 1995, trải qua hành trình 26 năm, Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, có nhiều đóng góp trên cả 3 trụ cột là Chính trị - An ninh; Kinh tế; Văn hoá – Xã hội.

Với trụ cột Chính trị - An ninh, Việt Nam đã góp phần vào việc củng cố đoàn kết, gắn kết và phát huy vai trò, tiếng nói của ASEAN trong xử lý các thách thức an ninh ở khu vực, đặc biệt là các thách thức phi truyền thống. Việt Nam cũng có nhiều đóng góp trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác, thu hút sự quan tâm của các nước đối tác, đối thoại…

Về trụ cột Kinh tế, trong vai trò một thành viên có trách nhiệm Việt Nam đã chủ động, phối hợp chặt chẽ cùng các nước trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng trong hợp tác kinh tế nội khối cũng như triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối…

Với mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, dung nạp và hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm với tinh thần: “vì an toàn, an ninh con người, không bỏ lại ai phía sau”, ASEAN đã tăng cường hợp tác nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân như an sinh, xã hội, lao động-việc làm, y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, quyền của các nhóm yếu thế, ứng phó với các thách thức về môi trường và phát triển bền vững.

Trong những lần nắm giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN, Việt Nam đã chủ động làm tốt vai trò trung tâm, dẫn dắt khi đưa ra một loạt sáng kiến, đề xuất. Đặc biệt, trong năm 2020, nhiều sáng kiến của Việt Nam về hợp tác ứng phó với COVID-19 và phục hồi sau đại dịch đã được các thành viên ASEAN nhất trí và đưa vào triển khai như Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN, Khung chiến lược ASEAN về các tình huống khẩn cấp, Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai, Tuyên bố ASEAN về Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN... Những sáng kiến này đã góp phần giúp ASEAN đứng vững trước đại dịch COVID-19 và sớm đi vào phục hồi, bảo đảm cho định hướng phát triển của ASEAN.

Nhìn lại 54 năm thành lập ASEAN, 26 năm Việt Nam gia nhập tổ chức khu vực, có thể thấy Việt Nam đã thể hiện sự chủ động, tích cực trong phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam phù hợp với nhu cầu hợp tác, phát triển vì hòa bình, thịnh vượng của cả khu vực. Việt Nam đã có đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực, xây dựng ASEAN trở thành một Cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm.

HƯƠNG LAN


 

Ý kiến bạn đọc