Trưa 28.8, từ chợ Ngọc Hà (Hà Nội) thêm 2 bệnh nhân dương tính

VHO- Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới từ 6h -12h ngày 28.8 trên địa bàn TP là 28 ca, trong đó có 5 ca tại cộng đồng, 23 ca ghi nhận khi đã cách ly.

Các ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho sốt (3), chùm F1 của ho sốt cộng đồng (19), chùm liên quan TP. HCM (6); phân bố tại các quận/huyện: Thanh Xuân (15), Hoàng Mai (6), Ba Đình (2), Thanh Trì (2), Đan Phượng  (1), Đống Đa (1), Thạch Thất (1)

5 ca tại cộng đồng gồm: 2 người trong gia đình (mẹ chồng sinh năm 1963 và con dâu sinh năm 1984), địa chỉ: ngõ 3 Sơn Tây, phường Kim Mã (quận Ba Đình). Trong vòng 2 tuần qua, 2 mẹ con BN thường xuyên đi chợ Ngọc Hà cùng, ngày 25.8 người mẹ có triệu chứng rất mệt mỏi nên ngày 27.8 được con dâu đưa vào khám tại Bệnh viện đa khoa XanhPôn, được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính. Con dâu cũng có kết quả dương tính.

BN sinh năm 1946, địa chỉ: Đội 10, Tân Lập, Đan Phượng. BN là người già thường chỉ ở nhà, có nhiều đợt biểu hiện ốm mệt nên gia đình thường mua thuốc cho uống. Ngày 18.8 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng, được gia đình mua thuốc cho uống, đến 27.8 bệnh nhân vẫn mệt, được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Đan Phượng, được làm test nhanh và PCR Covid-19 dương tính.    

2 BN (sinh năm 2003 và 2012), địa chỉ xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì. 2 BN là con của 2 vợ chồng được về nhà khi hết thời hạn cách ly. Trong thời gian cách ly tài nhà, 2 vợ chồng có biểu hiện ho sốt, đi xét nghiệm tại Bệnh viện Thăng Long có kết quả dương tính.

Còn lại 23 ca được phát hiện trong khu cách ly thuộc ổ dịch ngõ 328 – 330 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (15), phường Văn Miếu, Đống Đa (1), Giáp Bát, Hoàng Mai (6), Thạch Thách (1).

Như vậy từ đêm qua đến 12 giờ ngày 28.8, TP ghi nhận 42 ca bệnh. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021): 2.937 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.530 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.407 ca.

Q.HOA
 

Ý kiến bạn đọc