Paralympic Tokyo: Thanh Tùng, Bích Như không thể vượt qua vòng loại

VHO- Ở các nội dung của môn bơi tại Paralympic Tokyo diễn ra vào sáng nay (30.8), hai đại diện của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là Võ Thanh Tùng và Trịnh Thị Bích Như đều thi đấu không thành công khi không thể vượt qua vòng loại tại các nội dung mình tham dự.

Trong buổi sáng nay, Thanh Tùng bước bào thi đấu vòng loại 50m ngửa nam hạng thương tật S5, còn Bích Như thi đấu vòng loại 50m bướm nữ hạng thương tật S6.

Paralympic Tokyo: Thanh Tùng, Bích Như không thể vượt qua vòng loại - Anh 1

Thanh Tùng được kỳ vọng ở nội 50m tự do nam vào ngày 1.9 tới

Tại vòng loại 50m ngửa nam hạng thương tật S5, Thanh Tùng tranh tài cùng các đối thủ mạnh đến từ Ukraine, Trung Quốc, Brazil, Vương quốc Anh… để tìm kiếm suất vào chung kết (lấy 8 trong tổng số 16 VĐV sau 2 lượt bơi vòng loại). Kết quả, Thanh Tùng xếp thứ năm ở lượt bơi của mình với thành tích 40 giây 07. Sau hai lượt bơi, VĐV của Việt Nam xếp thứ 9/16 VĐV và không thể lọt vào chung kết.

Tại Paralympic Tokyo, Thanh Tùng đã thi đấu xong 4/5 nội dung, anh còn tranh tài ở đường bơi 50m tự do nam hạng thương tật S5 vào ngày 1.9 tới. Đây là nội dung sở trường của kình ngư Cần Thơ khi anh từng giành HCB ở Paralympic Rio 5 năm trước.

Tại nội dung vòng loại 50m bướm nữ hạng thương tật S6, Bích Như dù thi đấu cố gắng nhưng cô chỉ đạt thành tích 42 giây 60, về cuối ở lượt bơi của mình, xếp 14/15 VĐV và không thể lọt vào chung kết.

Như vậy tính đến thời điểm này, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn chỉ có 1 HCB do lực sĩ Lê Văn Công giành được ở môn cử tạ.

VĨNH HY
 

Ý kiến bạn đọc