Xử phạt người đàn ông mạo danh nhân viên Hue-S để uy hiếp người khác

VHO- Ông Nguyễn Tiến A (trú tại huyện Quảng Điền) mạo danh nhân viên Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Hue-S) rồi gọi điện cho người khác để uy hiếp. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt 5 triệu đồng đối với vi phạm của ông này.

Ngày 2.9, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thanh tra Sở này vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Tiến A. với số tiền 5 triệu đồng. Ông A làm thợ xây dựng, nhưng khi gọi điện cho ông N.N.C thì tự xưng là nhân viên của Hue-S. Sau đó, ông A yêu cầu ông C giải trình, cung cấp các văn bản liên quan đến vụ việc lập biên bản đình chỉ thi công trạm chờ xe buýt ở phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) và gửi các văn bản này qua tài khoản zalo cho mình.

Xử phạt người đàn ông mạo danh nhân viên Hue-S để uy hiếp người khác - Anh 1

Thanh tra Sở TT&TT cùng cơ quan chức năng làm việc với ông Nguyễn Tiến A (ảnh: Sở TT&TT)

Ngay sau đó, ông N.N.C đã phản ánh vụ việc đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế qua ứng dụng Hue-S. Lực lượng chức năng đã điều tra, xác minh ông Nguyễn Tiến A là người đã gọi điện mạo danh nói trên. Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở TT&TT tỉnh và cơ quan chức năng, ông A đã thừa nhận vụ việc.

Thanh tra Sở TT&TT đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến A với số tiền 5 triệu đồng. Sở TT&TT cũng khuyến cáo người dân khi gặp các hình thức mạo danh nói trên cần nhanh chóng báo đến các cơ quan chức năng. Đồng thời lưu ý, đầu số điện thoại gọi ra từ tổng đài Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh là 0888771075, hoặc liên hệ xác minh qua tổng đài 19001075 để tránh xảy ra sự việc tương tự nêu trên.

                                                                                            S.THÙY

Ý kiến bạn đọc