Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Cần chính sách chăm lo lâu dài cho trẻ mồ côi vì Covid-19

Thứ Hai 20/09/2021 | 09:10 GMT+7

VHO- Theo thống kê mới đây của Sở GD&ĐT TP.HCM, chỉ trong vài tháng xảy ra đại dịch Covid-19, riêng TP.HCM đã có hơn 1.500 học sinh rơi vào hoàn cảnh mồ côi. Thông tin từ Hội đồng Đội TP.HCM còn cho biết thêm, ngoài con số nói trên, hiện còn khoảng 200 trẻ dưới 6 tuổi cũng bị mất cha, mẹ vì dịch bệnh. Và con số này có lẽ vẫn chưa thể dừng lại…

Doanh nhân - ca nhạc sĩ A Tân nhận bảo trợ học tập cho một học sinh đến hết THPT

 Mới đây, chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình em Võ Quyên Tiền Định, phường Tân Phú, TP Thủ Đức. Tiền Định sinh năm 2006, năm nay lên lớp 10, là con gái thứ hai trong gia đình có 4 anh em. Cả gia đình 6 thành viên của em cùng sống trong căn nhà trọ chật chội với nghề chính là bán nước giải khát cho khách vãng lai. “Khủng hoảng xảy ra với gia đình em khi vào tháng 7 vừa qua, cả 6 người trong gia đình đều bị mắc Covid-19. Nhưng thật không may mắn khi mẹ em đã không vượt qua khỏi, mẹ mất hồi cuối tháng 7”, nói tới đây cô bé bật khóc nức nở. “Rất may là mấy cha con em đều qua khỏi, nhưng người cha bị tai biến nên không thể làm được gì. Trước đây nguồn thu nhập chính là từ việc bán nước giải khát, Định và em trai kế ngoài giờ học còn phụ việc cho các quán ăn để thêm chi phí trả tiền trọ, nay thì không còn nguồn thu nào cả, cuộc sống rất khó khăn”, chị Trần Thu Hà, Trưởng Ban thiếu nhi Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP thông tin thêm trong buổi đến hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho Tiền Định.

Ông Võ Văn Đức, sinh năm 1959, cha của Tiền Định nghẹn ngào kể: “Lúc gia đình bị Covid thì đi cách ly hết, mỗi người một nơi, mẹ các cháu thì nằm cấp cứu ở Bệnh viện Thủ Đức. Đến khi hết bệnh về nhà mới nhận được tin dữ là mẹ các cháu không qua khỏi, giờ chỉ còn tôi là trụ cột chính nhưng từ năm 2017 tôi bị tai biến nên sức yếu không đỡ đần gì được cho các con. May mắn cả bốn đứa đều rất ngoan và hiếu thuận”.

Cũng chung cảnh ngộ thương tâm, hai anh em Lê Hoàng Hóa (lớp 9), Lê Hoàng Minh (lớp 5), ngụ 6/101 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa mất bố vì Covid-19. Gia đình hai em thuộc diện khó khăn, mẹ các em đã mất cách đây 10 năm, giờ lại thêm mồ côi bố. Hiện hai em phải sống cùng với ông bà đã già yếu, còn người giám hộ là cô ruột cũng đang thất nghiệp. Tương tự, hai chị em Mai Nguyễn Thúy Anh (lớp 10) và Mai Nguyễn Thúy Anh (lớp 5), ngụ tại đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP.HCM vừa mất ba vì Covid-19. Các em đang sống cùng với ông ngoại 82 tuổi, mẹ và chị. Hiện cả nhà em đều dương tính với Covid-19, đang được điều trị và cách ly tại nhà. Hay như trường hợp của em Nguyễn Mộc Quế Anh cũng rất đáng thương. Quế Anh đang ở nhờ nhà hàng xóm tại 258/65 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Mẹ em mất vì Covid-19 ngày 26.8, bà ngoại mất trước mẹ vài ngày, ông ngoại đang nằm viện ở bệnh viện Ung bướu… Hiện bé không có người thân bên cạnh, được bà Chào (người hàng xóm) chăm sóc, nuôi dưỡng.

Còn Trần Khoa Đăng Trường ngụ tại 593 An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân cũng vừa mất cả ba lẫn mẹ do dịch bệnh. Hiện em và chị gái 18 tuổi đang sống nương tựa lẫn nhau. Trong khi đó, em Nguyễn Thụy Kiều Diễm (học sinh lớp 5 Trường tiểu học Đặng Trần Côn, quận 4) mồ côi cha từ nhỏ; mẹ em bị câm bẩm sinh và hiện tại đang suy thận gia đoạn cuối, ngoài ra mẹ còn bị dương tính với Covid-19 và đang điều trị tại bệnh viện Gò Vấp… Và còn rất nhiều trẻ em mồ côi ngay từ khi lọt lòng, do mẹ các bé mắc Covid-19, ngay khi sinh bé ra thì tử vong hoặc buộc phải mổ khẩn cấp để cứu bé sơ sinh…

Trước hoàn cảnh thương tâm của hàng nghìn trẻ em mồ côi, UBND TP.HCM cho biết đã có văn bản chỉ đạo các địa phương lập danh sách trẻ em mồ côi vì Covid-19 và tham mưu xây dựng chính sách trước mắt cũng như lâu dài để chăm lo cho các em. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và nắm bắt nguyện vọng của người thân đang nuôi dưỡng các em để tham mưu xây dựng chính sách trước mắt và lâu dài cho từng nhóm, trình UBND TP trước ngày 25.9. Cụ thể các nhóm gồm: Gia đình tự nuôi dưỡng; Gửi trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em, mái ấm tình thương quận, huyện và TP Thủ Đức; Gửi đến các tổ chức có tâm nguyện nuôi dưỡng; nguyện vọng khác.

UBND TP.HCM cũng giao Ban Tôn giáo TP, Hiệp hội Doanh nghiệp TP chủ trì làm việc với các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp (FPT) là những tổ chức có tâm nguyện chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu mồ côi để lắng nghe các kiến nghị để báo cáo UBND TP trước ngày 25.9. Sở LĐ,TB&XH sẽ là đơn vị hướng dẫn các địa phương, đơn vị thăm hỏi, nắm nguyện vọng, tổng hợp báo cáo để tham mưu đề xuất hệ thống các chính sách chăm lo cho các trẻ mồ côi từ nhỏ đến khi trưởng thành, trình UBND TP trước ngày 30.9.2021. 

THÙY TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top