Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Chuẩn bị cho khán giả vào SVĐ Mỹ Đình: Phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu

Thứ Hai 25/10/2021 | 17:41 GMT+7

VHO-Chiều nay, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc với Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các bộ, ban ngành, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội về kế hoạch tổ chức các trận đấu tháng 11 vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 tại Hà Nội.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF đã báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị cụ thể cho hai trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam gặp ĐTQG Nhật Bản (ngày 11.11) và trận ĐTQG Việt Nam gặp ĐTQG Ả rập Xê út (ngày 16.11) trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.  Theo đó, hai trận đấu này, UBND TP Hà Nội đã đồng ý, thống nhất cho phép khán giả vào sân với khoảng 12.000 người. Hiện VFF đã hoàn thiện các thủ tục từ phía trong nước để các đội tuyển nước ngoài hoàn tất thủ tục nhập cảnh Việt Nam. Đại diện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết đã nhận được văn bản và sẽ trả lời sớm nhất để hỗ trợ việc nhập cảnh của các cầu thủ, thành viên theo đoàn của hai đội tuyển này. Ông Hoài Anh cũng cho biết VFF cũng đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan khác để đảm bảo trận đấu an toàn, trong đó, yếu tố phòng chống dịch được ưu tiên hàng đầu.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế, Bộ Công an,Bộ Quốc phòng,  Bộ GTVT, Sở VHTT Hà Nội, Công an TP Hà Nội… cũng đã nêu ý kiến, trong đó nhất trí cao việc tổ chức hai trận đấu, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ. Tuy nhiên, cần có những biện pháp ngăn ngừa, không để các sự kiện này trở thành điểm lây nhiễm dịch. Đồng thời, cần phải làm rõ việc vào sân, ra về, chỗ ngồi, khoảng cách 5k của khán giả như thế  nào. Phải xây dựng kịch bản cho khán giả đến sân, từ đó bố trí các lực lượng an ninh, y tế. Xây dựng kịch bản vị trí, các vòng kiểm soát, soát vé như thế nào cho phù hợp… Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đề nghị làm rõ việc mua vé, đặt vé của khán giả. Theo VFF, việc bán vé sẽ thực hiện trực tuyến,VFF sẽ tiến hành trả vé thông qua dịch vụ Bưu điện Việt Nam (VN Post) theo địa chỉ khách hàng đã đăng ký. Khán giả nhận vé cần phải có CMND/Thẻ căn cước công dân gốc để đối chiếu. Cùng với đó, khán giả vào sân sẽ phải tiêm đủ hai mũi vaccin ngừa Covid 19 (mũi 2 đã qua 14 ngày) và test Covid 19 có kết quả âm tính trước 72 giờ trước giờ thi đấu...

Đại diện Tổng cục TDTT và VFF phát biểu tại buổi họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, đây là các hoạt động thể thao sau khi dịch bệnh thuyên giảm sau đợt bùng phát vừa qua. Chính vì thế, bên cạnh làm sao để trận đấu đạt yêu cầu về chuyên môn thì cần phải đảm bảo hạn chế thấp nhất về dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự. Tổng cục TDTT, VFF cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, thực hiện cụ thể như thế nào, từ mua vé, vào sân, thi đấu, ra về… Đặc biệt, cần tuyên truyền sâu rộng để người dân biết rõ và thực hiện các biện pháp, quy trình phòng dịch khi đến dự khán trận đấu. “Liên quan đến y tế, VFF làm việc với Sở y tế Hà Nội để triển khai chi tiết, kỹ lưỡng và sẽ có buổi kiểm tra việc tổ chức.”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

H.ANH, ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top