Tuyển U23 Việt Nam: Thử thách đầu tiên

VHO- Vào lúc 17h00 (giờ Việt Nam) chiều nay (27.10) tại TP.Bishkek, Kyrgyzstan, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng I Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022 gặp đội U23 Đài Bắc Trung Hoa.

Sau các trận đấu tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo tiếp tục đón nhận thử thách khi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam chinh phục mục tiêu vượt qua vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan.

Tuyển U23 Việt Nam: Thử thách đầu tiên - Anh 1

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu chiều nay

Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu tới với mục tiêu là giúp bóng đá trẻ Việt Nam có lần thứ tư liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết sân chơi châu lục, sau các năm 2016, 2018 và 2020. Tại bảng đấu có sự góp mặt của U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa, đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo vẫn được đánh giá cao nhất. Đương nhiên, người hâm mộ cần những chiến thắng của các cầu thủ và đội U23 Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết châu lục

Thực tế thì chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu tại bảng I, đặc biệt là trận ra quân gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa. HLV Park Hang-seo đánh giá về đối thủ: “Thực ra với Đài Bắc Trung Quốc, chúng tôi đã cố gắng thu thập thông tin về đội bóng này ngay từ khi đội bắt đầu tập trung. Nhưng để có được thông tin về họ không dễ chút nào. Dường như họ không thi đấu nhiều. Theo thông tin tôi có được, họ có một số cầu thủ đã tham gia vòng loại World Cup, còn lại là sinh viên các trường đại học. Myanmar chúng tôi cũng chưa có nhiều thông tin. Nhưng vào ngày 30.10 này, đội Myanmar sẽ thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa. Chúng tôi dự kiến sẽ theo dõi trận đấu đó để chuẩn bị cho các phương án. Tôi nghĩ đó không phải vấn đề lớn”.

 Tuyển U23 Việt Nam đang quyết tâm giành ngôi đầu bảng I, để qua đó giành tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đây là mục tiêu vừa sức với U23 Việt Nam khi các đối thủ cùng bảng đều bị đánh giá yếu hơn và chỉ cần một sự thận trọng nhất định, thi đấu đúng sức là sẽ hoàn thành mục tiêu.

VĨNH HY

 

Ý kiến bạn đọc