Cơ quan chức năng đùn đẩy, người lao động chịu thiệt

VHO- Nhiều giáo viên ở các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận về hưu từ ngày 1.6 và 1.7.2021 liên tục gửi đơn khiếu nại đến Phòng GD&ĐT TP Phan Rang - Tháp Chàm và Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận đề nghị được giải quyết chế độ 2 tháng hè, thế nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết thoả đáng.

Cơ quan chức năng đùn đẩy, người lao động chịu thiệt - Anh 1

Trường THCS Võ Thị Sáu TP Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận

Trong đơn khiếu nại, tập thể 11 giáo viên, nêu rõ: “Việc chúng tôi về hưu và nhận lương hưu từ 1.6 hay 1.7 theo quyết định nghỉ theo chế độ hưu trí đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc do người sử dụng lao động thực hiện khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật, cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ do người sử dụng lao động lập và quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật BHXH năm 2014 về thời điểm hưởng lương hưu để giải quyết. Theo đó, thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập. Chúng tôi kính đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận, Phòng GD&ĐT quan tâm giải quyết chế độ 2 tháng hè là quyền lợi chính đáng của chúng tôi theo quy định tại các Thông tư 28 và 15 của Bộ GD&ĐT”.

Tuy nhiên, gần 3 tháng qua nhiều giáo viên vẫn chưa nhận được chế độ lương 2 tháng hè theo quy định và vẫn tiếp tục gửi đơn đến các cấp thẩm quyền. Mới đây, bà Trần Thị Hường, Trưởng phòng GD&ĐT TP Phan Rang - Tháp Chàm đã có văn bản số 564/PGDĐT-TCCB gửi Hiệu trưởng các trường học đề nghị giải quyết chế độ nghỉ phép năm đối với nhà giáo nghỉ hưu. Theo đó, Phòng GD&ĐT TP Phan Rang - Tháp Chàm đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học: Thanh Sơn, Mỹ Hương, Phú Hà 1, Tấn Tài 2, Tấn Tài 3, Kinh Dinh; Hiệu trưởng các trường THCS: Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Lê Đình Chinh, Đông Hải nghiên cứu văn bản số 1374/SGDĐT-TCHC ngày 21.6.2021 về việc giải quyết chế độ nghỉ phép năm trước thời điểm nghỉ hưu; văn bản số 1669/SGD ĐT-TCHC ngày 27.7.2021 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ phép năm đối với nhà giáo nghỉ hưu của Sở GD&ĐT Ninh Thuận giải quyết dứt điểm nội dung đơn kiếu nại của giáo viên. “Bố trí thời gian, mời các giáo viên có tên trong đơn thư khiếu nại đến giải thích, làm tốt công tác tư tưởng; giải quyết dứt điểm chế độ của giáo viên đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng chế độ nghỉ hè theo thẩm quyền đã được phân cấp quản lý”, Phòng GD&ĐT TP Phan Rang- Tháp Chàm nêu.

Trao đổi với Văn Hóa, cô giáo L.K cho biết: “Chúng tôi đã khiếu nại đến nhà trường, phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT Ninh Thuận. Sở đã có hướng dẫn gửi Phòng GD&ĐT TP Phan Rang - Tháp Chàm nghiên cứu đơn, giải quyết chế độ cho chúng tôi theo quy định. Tuy nhiên đến nay, Phòng GD&ĐT TP Phan Rang - Tháp Chàm không nghiên cứu giải quyết, mà có văn bản đẩy về lại các trường nghiên cứu văn bản thực hiện. Rõ ràng, đây là cách “đùn đẩy”, khiến nhiều giáo viên chúng tôi vẫn chưa nhận được chế độ và quyền lợi theo quy định”.

Trước đó, về vấn đề này, Sở GD&ĐT đã có Văn bản số 1374 ngày 21.6.2021 và Văn bản số 1669 ngày 27.7.2021 hướng dẫn chi trả chế độ 2 tháng hè cho giáo viên. Thế nhưng, nội dung hướng dẫn chung chung, không đúng trọng tâm khiếu nại của giáo viên và không chỉ rõ phương án giải quyết cụ thể các chế độ cho giáo viên nên các giáo viên vẫn chưa nhận được chế độ và liên tục khiếu nại. 

 XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc