Tặng quà cho đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều ở bản Đoòng

VHO - Nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, bản Đoòng là điểm dừng chân lý thú của du khách trên hành trình khám phá hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới.

Tặng quà cho đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều ở bản Đoòng - Anh 1

Quỹ đã trao 21 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho toàn bộ học sinh của bản Đoòng

Ngày 27.10, ông Nguyễn Châu Mỹ, Giám đốc Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất (Oxalis Foundation) cho biết: Quỹ vừa trao học bổng, tặng quà cho học sinh và bà con bản Đoòng, ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bản Đoòng là nơi sinh sống của người Bru-Vân Kiều ở trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Mặc dù, bản Đoòng là điểm dừng chân lý thú của du khách trên hành trình khám phá hang Sơn Đoòng, tuy nhiên, đời sống của đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn.

Nhằm từng bước giúp người dân nơi đây vươn lên ổn định cuộc sống, dịp này, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất đã trao 21 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho toàn bộ học sinh của bản và 12 suất quà cho 12 hộ gia đình.

Tặng quà cho đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều ở bản Đoòng - Anh 2

Trao 12 suất quà cho 12 hộ gia đình ở bản

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất. Trong những năm qua, Quỹ đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng bà con bản Đoòng; trong đó năm 2020 đã xây dựng trường học kinh phí gần 1 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho con em của bản trong học tập.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc