Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Cựu lãnh đạo YG Entertainment phủ nhận cáo buộc đe dọa nhân chứng

Thứ Sáu 05/11/2021 | 13:46 GMT+7

VHO- Trong phiên tòa vào sáng ngày 5.11 (giờ địa phương), Yang Hyun Suk, cựu chủ tịch YG Entertainment đã phủ nhận cáo buộc đe dọa tính mạng nhân chứng. Mục đích là nhằm thay đổi lời khai trong vụ bê bối ma túy liên quan đến một nghệ sĩ thuộc công ty.

Trước đó, Yang Hyun Suk đã bị cáo buộc đe dọa tính mạng người làm chứng cho cảnh sát về những nghi ngờ liên quan đến ma túy xung quanh nam ca sĩ, rapper BI (cựu thành viên nhóm nhạc iKON của YG) vào tháng 8.2016.

 Cựu Chủ tịch YG Entertainment Yang Hyun Suk nói chuyện với các phóng viên trước khi bước vào Tòa án Quận Trung tâm Seoul (Ảnh: Yonhap)

Cụ thể theo JoongAng Ilbo đưa tin, công tố viên tiết lộ Yang Hyun Suk tự nhận rằng bản thân có thể tiếp cận với hồ sơ của cảnh sát để thay đổi nhiều vấn đề. Từ đó, buộc nhân chứng phải thay đổi lời khai về BI (Kim Han Bin). Thậm chí, công tố viên còn cho rằng, ông này có những lời lẽ hăm dọa gây ảnh hưởng đến tâm lý nhân chứng: “Giết cô cũng không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng trong lĩnh vực này”.

Tuy nhiên, Yang Hyun Suk đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc trên trong phiên tòa ngày hôm nay và khẳng định, ông chỉ gặp người cung cấp thông tin về vụ bê bối của BI chứ không hề đe dọa hoặc ép buộc người đó nói dối với cơ quan thực thi pháp luật.

Vào tháng 9 vừa qua, BI đã bị kết án 4 năm tù treo, 80 giờ phục vụ cộng đồng, 40 giờ điều trị vấn đề ma túy cùng khoản phạt 1.280 USD (khoảng 29 triệu VNĐ) về tội lạm dụng chất ma túy. Vụ viêc của BI cũng dẫn đến việc, Yang Hyun Suk phải từ bỏ ghế CEO của YG Entertainment. YG đã và đang giữ vai trò công ty quản lý một loạt nhóm nhạc đình đám của xứ sở kim chi như iKON, BLACKPINK và TREASURE.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên người sáng lập YG vướng tới vòng lao lý. Ngày 27.11.2020, Yang Hyun Suk từng bị phạt 13.500 USD (hơn 300 triệu VNĐ) do hành vi đánh bạc bất hợp pháp tại nước ngoài. Tổng cộng, cựu lãnh đạo YG đánh bạc phi pháp 7 lần tại Las Vegas trong thời gian từ tháng 7.2015 đến than 1.2019. Tổng số tiền trong các vụ đánh bạc được kê khai là 335.460 USD (hơn 7,6 tỷ VNĐ).

Ngoài ra, Yang Hyun Suk cũng liên quan đến nghi án môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài vào năm 2014. Ông bị cho là từng tổ chức những buổi tiệc xa hoa cho các đại gia với hàng loạt mỹ nữ.

ĐÌNH TOÁN (Theo Yonhap)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top