Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hứa hẹn “bùng nổ” sau hai năm im ắng

Thứ Sáu 12/11/2021 | 10:25 GMT+7

VHO- Hai năm liên tiếp, do ảnh hưởng dịch bệnh, sân khấu ở TP.HCM chỉ mở cửa vỏn vẹn vài ba tháng. Cho đến thời điểm hiện tại, không ai dự đoán được chính xác đến thời điểm nào có thể đỏ đèn, thế nhưng thay vì “than trời than đất”, các sân khấu vẫn nỗ lực tìm cách để thích nghi.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh thông báo mở lớp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp

Sàn tập Nhà hát Trần Hữu Trang đã “nổ phát súng đầu tiên” khi cuối tháng 10 các nghệ sĩ khẩn trương tái dựng Đứa con họ Triệu và chuẩn bị một vở mới để chờ ngày chào đón khán giả. Thay vì bán vé tại chỗ như trước đây, nhiều nghệ sĩ đã dùng trang cá nhân của mình để quảng bá cho vở diễn. Trong đó, kênh có thể tạo được hiệu ứng trong cách quảng bá tác phẩm tốt nhất là nền tảng Bigo. Rất nhiều nghệ sĩ đã vừa hát vừa giao lưu trực tuyến với công chúng, giới thiệu suất diễn trên nền tảng này và mang về tín hiệu tích cực khi nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả.

Tương tự, các sân khấu xã hội hóa cũng đã nhanh chóng thích ứng với tình hình mới bằng việc lên kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh cho chương trình đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh liên tục thông tin, cập nhật về chương trình đào tạo diễn viên bắt đầu từ đầu tháng 12, với sự tham gia giảng dạy của các nghệ sĩ gạo cội: NSND Việt Anh, NSƯT Thành Hội, Đạo diễn Ái Như, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Tuyết Thu, Nghệ sĩ Ngọc Tưởng…

Cũng vào đầu tháng 12, Sân khấu kịch 5B của NSƯT Mỹ Uyên sẽ khai giảng các lớp học nghề diễn xuất từ cơ bản, nâng cao cho đến chuyên sâu mang tên Diễn xuất đỉnh cao cùng Madam Uyên, nhằm tuyển chọn những gương mặt có năng khiếu, yêu nghề diễn xuất vào các dự án sắp khởi động của sân khấu. Kết thúc khóa học, học viên tốt nghiệp loại giỏi sẽ được tạo điều kiện tham gia các vở diễn chuyên nghiệp cùng với diễn viên của sân khấu 5B. Có thể thấy, việc mở các lớp đào tạo diễn xuất ngắn hạn tại các sân khấu như hiện nay chính là cách để thích ứng hiệu quả khi các vở diễn vẫn chưa thể trở lại. Qua đó, các nghệ sĩ sân khấu vẫn được “cháy” hết mình với nghề diễn, cũng như truyền tải những kinh nghiệm nghề cho lớp diễn trẻ. Đặc biệt hơn, khi đây là cơ hội để sân khấu tìm kiếm, khai phá những tài năng, mang lại màu sắc mới cho sàn diễn.

Bên cạnh đó, nhiều nhà hát công lập và xã hội hóa cũng đang thông báo tuyển dụng nhân sự để có thể nhanh chóng hoạt động trở lại ngay khi điều kiện cho phép. Đây cũng là một tín hiệu tích cực, để nghệ thuật biểu diễn được chủ động hơn trong công tác quay trở lại, bồi đắp thiếu hụt nhân sự sau khi dịch bệnh đi qua.

Hiện nay, khán giả yêu mến sân khấu kịch nói cũng như nhiều loại hình khác tại TP.HCM đang mong chờ các sàn diễn sáng đèn. Chính vì thế, để ngày trở lại được “chín mùi”, các sân khấu vẫn miệt mài ngày đêm tập luyện, lấy “ngắn” nuôi “dài”, tìm cách thích ứng với trạng thái bình thường mới, hứa hẹn ngày trở lại sẽ bùng nổ hơn sau hai năm đìu hiu.

THẢO MY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top