Mưa lớn, hàng loạt cầu ở huyện miền núi Ba Tơ sụt lún, đứt gãy

VHO- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa to đến rất to. Hàng loạt cầu ở huyện miền núi Ba Tơ bị sụt lún, đứt gãy do mưa to, nước chảy xiết. Mưa lớn gây chia cắt một số khu vực tại xã Ba Lế, Ba Vinh, Ba Điền… khiến người dân không thể lưu thông. Cụ thể, tại xã Ba Điền, cầu tràn suối Hy Long bị sụt lún, đứt gãy 60m, đất đá tràn lấp đường, không lưu thông được do nước chảy xiết.

Mưa lớn, hàng loạt cầu ở huyện miền núi Ba Tơ sụt lún, đứt gãy - Anh 1

 Đường suối Nước Noi, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ bị cuốn trôi

Cầu Nước Tun bị sụt lún, đứt gãy 30m; cầu Hy Long 3 bị sụt lún, đứt gãy mố cầu 20m, chỉ lưu thông tạm thời bằng đi bộ; Cầu suối Vả Giá (thôn Làng Tương, xã Ba Điền) sụp 2 bên bảng vượt đường đầu cầu. Mưa lớn làm cống D1000 tuyến ĐT624 (tổ 1, thôn Hy Long) bị cuốn trôi hoàn toàn. Nước lũ đã gây xói lở và hư hỏng 300m mặt đường bê tông xi măng hiện hữu, gây ách tắc giao thông, tuyến đường UBND xã Ba Điền đi Gò Nghênh bị xói trôi lề đường. Đất đá tràn lấp các mặt đường cùng dòng nước chảy xiết khiến toàn xã Ba Điền bị cô lập. Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, xã Ba Điền bị cô lập toàn xã do tuyến đường tỉnh ĐT624 dẫn vào trung tâm xã Ba Điền bị hư hỏng nghiêm trọng, gây chia cắt. UBND huyện đã chỉ đạo dựng rào chắn và cắm biển báo ngăn không cho người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn. Hiện tại, nguồn lương thực trong dân ở xã Ba Điền vẫn đảm bảo.

Trong khi đó, các xã khác ở huyện miền núi Ba Tơ như xã Ba Khâm, Ba Vinh, Ba Lế… cũng xảy ra xói lở, hư hỏng tuyến đường. Cầu treo suối Bà Dui (thôn Nước Giáp, xã Ba Khâm) bị nước lũ gây xói lở 2 móng mố trụ cầu và làm hư hỏng một phần ván lát, gờ chắn bánh gây mất an toàn giao thông.

Nước lũ gây xói lở 2 móng ở mố trụ cầu treo suối Bà Dui (thôn Nước Giáp, xã Ba Khâm), hư hỏng một phần ván lát, gây mất an toàn giao thông cho người dân đi lại hằng ngày.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc