Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

HLV Park Hang-seo: Các cầu thủ đã cố gắng tiến bộ qua từng trận

Thứ Ba 16/11/2021 | 22:12 GMT+7

VHO- Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thực hiện được mục tiêu có điểm tại bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á khi thất bại 0-1 trước đội tuyển Saudi Arabia tại lượt trận thứ 6 diễn ra vào tối 16.11 trên sân Mỹ Đình.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo tỏ ra tiếc nuối về trận thua này nhưng cũng dành lời động viên cho các học trò. “Lúc này mà nói nữa thì sẽ thành chuyện nói đi nói lại. Do vậy tôi cũng không muốn nói nhiều về kết quả trận đấu. Tất nhiên, điều đáng tiếc nhất là chúng tôi chưa có bất kỳ bàn thắng nào ở sân Mỹ Đình. Điều này nói lên khả năng ghi bàn. Với tư cách là HLV, tôi thấy các cầu thủ đã cố gắng tiến bộ qua từng trận”,  HLV người Hàn nhận xét.

HLV Park Hang-seo động viên các học trò sau trận đấu

Sau trận đấu tại Mỹ Đình, HLV Herve Renard của Saudi Arabia đã dành lời khen cho tuyển Việt Nam. Theo ông Park, HLV Saudi Arabia nói như thế cũng chỉ là khen động viên đối thủ. “Việc ông Herve Renard khen ngợi các cầu thủ Việt Nam cũng chỉ là những lời khen thông thường mà thôi. Dù trải qua 6 thất bại, các học trò của tôi vẫn cho thấy tinh thần không từ bỏ. Toàn đội chịu áp lực rất lớn sau những thất bại và tôi luôn cố gắng giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi cảm ơn tinh thần thi đấu của các cầu thủ”, chiến lược gia 64 tuổi chia sẻ.

Thất bại trước Saudi Arabia là trận thứ 3 liên tiếp đội tuyển Việt Nam “trắng tay” tại Mỹ Đình, hàng công của “Những ngôi sao vàng” vẫn chưa thể ghi được bàn thắng nào trên sân nhà tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022. Nhận xét về điều này, ông Park nói: “ Ở tuyển Việt Nam hiện nay, chỉ có Tiến Linh, Công Phượng, Đức Chinh, Quang Hải và Văn Toàn là chơi tấn công được. Cả Linh và Phượng hôm nay đều chơi tốt. Tôi cũng muốn mang tới sự thay đổi trong tấn công, nhưng ở Việt Nam hiện nay cũng không có ai có sức công phá tốt hơn Linh và Phượng. Tôi luôn nhắc các cầu thủ cần tự tin, nhưng vấn đề là làm thế nào để mang sự tự tin vào sân đấu. Cùng với những kinh nghiệm qua các thất bại đã qua, tôi hy vọng sau chuyến tập huấn tới đây, các cầu thủ có thể lấy lại sự tư tin để chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2020”.

Tuyển Việt Nam sau 6 trận toàn thua vẫn đang xếp cuối bảng, còn tuyển Saudi Arabia đang ngự trị ngôi đầu sau 5 trận thắng và 1 trận hoà. Sau trận đấu với Saudi Arabia, tuyển Việt Nam sẽ bước vào quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 diễn ra vào đầu tháng 12.

VĨNH HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top