Giới thiệu nhiều hình ảnh, bối cảnh đẹp tại Huế đến các nhà làm phim

VHO- Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII (LHP), trưa ngày 18.11, tại Nhà hát sông Hương đã khai mạc 2 triển lãm ảnh: “Thừa Thiên Huế- Điểm đến của các nhà làm phim” và “Di sản và Bạn”. Chương trình do Viện phim Việt Nam và Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Giới thiệu nhiều hình ảnh, bối cảnh đẹp tại Huế đến các nhà làm phim - Anh 1

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc triển lãm

 

Hai triển lãm đã giới thiệu hơn 300 hình ảnh bối cảnh đẹp, nét văn hóa đặc sắc và con người thân thiện của Thừa Thiên Huế qua lăng kính của các nhà làm phim và các nhiếp ảnh gia. Triển lãm “Thừa Thiên Huế- Điểm đến của các nhà làm phim” do Viện phim Việt Nam chủ trì thực hiện; triển lãm “Di sản và Bạn” do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và nhóm Kinh tế Sài Gòn thực hiện.

Giới thiệu nhiều hình ảnh, bối cảnh đẹp tại Huế đến các nhà làm phim - Anh 2

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc 2 triển lãm ảnh

 

Với nội dung phong phú, được trưng bày trong một không gian đẹp, trang trọng, đầy ý nghĩa tại khuôn viên Nhà hát Sông Hương, Ban Tổ chức LHP lần thứ XXII mong muốn giới thiệu đến đông đảo khán giả về một Thừa Thiên Huế cổ kính, trầm mặc, vùng đất nhiều danh lam thắng cảnh, cũng như những nét văn hóa lưu giữ trong đời sống và con người xứ Huế.

Giới thiệu nhiều hình ảnh, bối cảnh đẹp tại Huế đến các nhà làm phim - Anh 3

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Bí thư Thành ủy Huế- ông Phan Thiên Định tham quan triển lãm

 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo LHP, nhấn mạnh: Mỗi kỳ LHP đã thực sự trở thành một ngày hội của những người làm điện ảnh và của khán giả yêu điện ảnh nước nhà. Trong khuôn khổ LHP lần thứ XXII năm 2021 được tổ chức tại TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), chúng tôi mong muốn giới thiệu đến khán giả yêu điện ảnh về một vùng đất với bề dầy lịch sử, đa dạng cảnh quan và lòng hiếu khách, truyền cảm hứng lạc quan, khơi dậy tình yêu với di sản của người Việt Nam. Thông qua hai triển lãm “Thừa Thiên Huế- Điểm đến của các nhà làm phim” và “Di sản và Bạn”, hy vọng sẽ bắc thêm một nhịp cầu để các nghệ sĩ hiểu hơn và sẽ còn tìm về nơi đây trong những sáng tác mới; góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, và phần nào động viên ngành du lịch của nước nhà nỗ lực vực dậy sau khi đã chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 suốt gần 2 năm qua.

Giới thiệu nhiều hình ảnh, bối cảnh đẹp tại Huế đến các nhà làm phim - Anh 4

Nhạc sĩ Giáng Son  tham quan triển lãm "Thừa Thiên Huế- Điểm đến của các nhà làm phim" và "Di sản và Bạn"

 

Giới thiệu nhiều hình ảnh, bối cảnh đẹp tại Huế đến các nhà làm phim - Anh 5

Hai triển lãm được bố trí trưng bày nối tiếp từ tiền sảnh đến khuôn viên Nhà hát sông Hương

 

Bộ VHTTDL đánh giá cao sự nỗ lực đầy trách nhiệm của Ban Tổ chức LHP và Viện Phim Việt Nam, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Nhóm Kinh tế Sài Gòn trong quá trình thực hiện triển lãm. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến các đơn vị liên quan đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức LHP lần thứ XXII và 2 triển lãm nói trên. Trong đó, có các đạo diễn, các đơn vị sản xuất phim, các câu lạc bộ nhiếp ảnh và các cá nhân đã cung cấp các tác phẩm, hình ảnh đẹp cho triển lãm.

S.THÙY, ảnh: HOÀI NHÂN

Ý kiến bạn đọc