Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Phát hiện một nghệ sĩ F0, cách ly tại chỗ 73 cán bộ, nghệ sĩ xiếc

Thứ Hai 22/11/2021 | 10:35 GMT+7

VHO-Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh ngày 21.11 đã tạm dừng tổ chức chương trình xiếc "Quảng Ninh – Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021" vào 20 giờ cùng ngày do có các trường hợp liên quan đến chương trình cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2  là 1 nghệ sĩ xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và 1 lái xe của Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, toàn bộ đoàn cán bộ, nghệ sĩ gồm 73 người của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang thực hiện cách ly tại tỉnh Quảng Ninh. 

Chương trình "Quảng Ninh – Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021" đã diễn 1 tối thành công vào 20.11 và được truyền hình trực tiếp tại địa phương

Ngày 20.11.2021, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh đã diễn ra khai mạc chương trình với sự tham gia của 73 nghệ sĩ, diễn viên và phục vụ thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Chương trình thu hút trên 500 khán giả tham dự. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19; tổ chức test nhanh cho toàn thể nghệ sĩ, diễn viên phục vụ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam; thực hiện ngồi giãn cách và test ngẫu nhiên cho khán giả tham dự chương trình. Các mẫu test nhanh đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Sáng ngày 21.11.2021, sau khi nhận được thông tin có diễn viên thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nghi tiếp xúc với F0 tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lấy mẫu gộp xét nghiệm cho 03 diễn viên thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam và 02 cán bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin từ CDC Quảng Ninh, qua xét nghiệm PCR đã phát hiện 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là N.L (lái xe thuộc Trung tâm văn hoá Điện ảnh Quảng Ninh) và Đ.M.Đ (Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp truy vết khoanh vùng dập dịch. Cụ thể tạm dừng buổi biểu diễn xiếc tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh vào tối 21.11. Đồng thời, tại các địa điểm có liên quan đến các mốc dịch tễ của 5 người này đã tổ chức phong tỏa, những người làm việc tại khách sạn, nhà hàng được yêu cầu cách ly tại chỗ, lấy mẫu xét nghiệm. Cùng với, trong đêm 21.11, thông qua truy xuất quét mã QR, TP Hạ Long sẽ truy vết toàn bộ những trường hợp liên quan đến buổi biểu diễn xiếc tối 20.11 và sử dụng các dịch vụ tại các cơ sở trên.

Nghệ sĩ Đ.M.Đ tham gia tiết mục tập thể nhào sào tại chương trình "Quảng Ninh – Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021" vào ngày 20.11

Hiện nay, toàn bộ đoàn cán bộ, nghệ sĩ gồm 73 người của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang thực hiện cách ly tại chỗ tại tỉnh Quảng Ninh đều thuộc diện F1, trong số đó có hai đồng chí Phó giám đốc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Trao đổi với Văn Hoá, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng cho biết: Nghệ sĩ  Đ.M.Đ xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 có tiếp xúc với một người thân trong gia đình ở Hoà Bình đến chơi và ăn cơm cùng. Sau khi người này trở về có kết quả xét nghiệm dương tính, chúng tôi ngay lập tức đưa anh Đ và những người tiếp xúc với anh Đ thực hiện xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm sáng 21.11, anh Đ và  lái xe của Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh Quảng Ninh dương tính với SARS-CoV-2. Theo Giám đốc CDC Quảng Ninh, 2 ca dương tính này có tải lượng virus thấp, khó có khả năng lây.

NSND Tống Toàn Thắng cho biết thêm là trong 4 người cùng xét nghiệm với anh Đ.M.Đ thì có vợ của anh Đ.M.Đ cũng là diễn viên của Liên đoàn, 1 bạn diễn cùng tiết mục, giám đốc và lái xe của Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh Quảng Ninh là những người cùng đi ăn và ngồi chung xe với anh Đ.M.Đ. Hiện tất cả đoàn cán bộ, nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đều đang thực hiện cách ly tại chỗ ở hai khách sạn ở tỉnh Quảng Ninh, ngoại trừ trường hợp nghệ sĩ Đ.M.Đ thì tất cả đều cho xét nghiệm âm tính. 

Số lượng nghệ sĩ xiếc hiện đanh thực hiện cách ly tại chỗ là lực lượng chủ lực của đơn vị 

Liên đoàn Xiếc Việt Nam là khách mời của tỉnh Quảng Ninh xuống địa phương để thực hiện phối hợp tổ chức chương trình mang chủ đề: "Quảng Ninh – Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021”. Các tiết mục biểu diễn đều là những tiết mục chất lượng, nhiều tiết mục đã giành giải thưởng cao ở các cuộc thi, liên hoan xiếc chuyên nghiệp toàn quốc và quốc tế. Điều đó đồng nghĩa là một lực lượng nghệ sĩ chủ lực của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đều đang bị cách ly tại chỗ ở tỉnh Quảng Ninh. Hiện đoàn được tỉnh và Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh Quảng Ninh bố trí ăn ở và chăm sóc chu đáo, tình hình sức khoẻ của anh chị em cán bộ, nghệ sĩ ổn định. 

ĐÀO ANH, Ảnh : HOÀNG ANH

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top