Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đảo Vulcano của Ý ra lệnh sơ tán sau khi núi lửa có dấu hiệu hoạt động

Thứ Hai 22/11/2021 | 11:06 GMT+7

VHO- Thị trưởng Marco Giorgianni của đảo Vulcano đã ra lệnh sơ tán khoảng 150 người và cấm khách du lịch lại gần một số địa điểm do hoạt động núi lửa khiến lượng khí độc gia tăng trong khu vực.

Một miệng núi lửa trên Vulcano, thuộc quần đảo Aeolian của Ý (Ảnh: Alamy)

Cụ thể, giới chức địa phương đã ban bố cảnh báo khủng hoảng và tình trạng khẩn cấp trong khu vực đối với hòn đảo du lịch nổi tiếng Vulcano. Báo động cũng đã được nâng từ màu vàng lên cam. Chính quyền còn thiết lập thêm một vùng đỏ, nơi có mức độ khí độc dày đặc với giá trị CO2 trong không khí cao hơn mức cho phép. Những cư dân không phải sơ tán được khuyến nghị ở yên trong nhà từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Động thái được đưa ra nhằm bảo vệ người dân trong trường hợp núi lửa bất ngờ phun trào hoặc lượng khí độc tiếp tục tăng nhanh từ núi lửa.

Trước thông tin trên, nhiều cư dân đã chọn ở lại với bạn bè, người thân trong gia đình hoặc đến ngôi nhà thứ 2 của họ cách xa núi lửa trên đảo. Đối với khách du lịch hoặc những người phải ở lưu trú lại trong khách sạn, giới chức địa phương sẽ hỗ trợ một phần chi phí ăn ở.

“Dữ liệu đo đạc đang cho thấy sự gia tăng các loại khí hại. Chúng tôi lo ngại vì chúng có thể là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng”, Thị trưởng đảo Vulcano cho hay.

Theo Viện Vật lý Địa cầu và Núi lửa Quốc gia Ý, khí CO2 không mùi khi ở nồng độ cao sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về đường hô hấp, thậm chí đe dọa đến tính mạng con người. Tháng trước, Stefania Lombardo, một cư dân địa phương đã nói với tờ La Repubblica của Ý rằng: “Tôi đột nhiên thấy 10 con mèo của mình nằm trên sàn nhà thở như thể chúng đã ngất đi. Tôi cảm thấy khó thở và sau đó là yếu dần. Các bác sĩ xác nhận nguyên nhân khiến tôi bị như vậy là do khí độc từ miệng núi lửa gây ra”.

Được biết, lần phun trào cuối cùng trên đảo Vulcano diễn ra cách đây hơn 130 năm và kéo dài từ ngày 2.8.1888 đến ngày 22.3.1890. Người La Mã tin rằng, hòn đảo nhỏ bé chính là miệng của thần lửa Vulcan.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top