Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị”

VHO- Tối 3.12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam-Thái Lan: 45 năm hữu nghị” nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị” - Anh 1

Các đại biểu tham dự đêm Gala 

Dự đêm Gala có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội, Trưởng nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam–Thái Lan Đinh Công Sỹ; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikonrndej Balankura; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành; Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam–Thái Lan Tạ Quang Ngọc cùng đông đảo đại biểu là Đại sứ của các nước tại Việt Nam.

Cách đây 45 năm, ngày 06.8.1976, Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan đã mở ra thời kỳ mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch… Ở các diễn đàn đa phương, hai nước đã tích cực hợp tác chặt chẽ với nhau, đóng góp cho việc tăng cường tình đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như phát triển hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị” - Anh 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc chương trình

Trong gần nửa thế kỷ qua, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013, sau đó nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Tăng cường năm 2015, quan hệ hai nước đã có thêm nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác văn hóa, nghệ thuật.

Phát biểu tại đêm Gala, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: Chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam-Thái Lan: 45 năm hữu nghị” ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Thông chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh, quý vị đại biểu, quý khán giả Việt Nam, Thái Lan và bạn bè quốc tế có cơ hội hiểu rõ hơn về các giá trị đặc sắc, cũng như những nét tương đồng của nền văn hóa Việt Nam và Thái Lan.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị” - Anh 3

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị” - Anh 4

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị” - Anh 5

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị” - Anh 6

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị” - Anh 7

Chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam-Thái Lan: 45 năm hữu nghị” tạo tiền đề thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ tin tưởng, Chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam-Thái Lan: 45 năm hữu nghị” tạo tiền đề thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời, góp phần quan trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam-Thái Lan trong giai đoạn tới.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị” - Anh 8

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikonrndej Balankura chụp ảnh giao lưu cùng nghệ sĩ của hai đất nước

Cũng nhân dịp này, nhiều tác phẩm nhiếp ảnh của các tác giả đến từ hai quốc gia phản ánh đặc trưng văn hóa, các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, lễ hội, phong cảnh đất nước, vẻ đẹp trang phục và con người, giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam và Thái Lan đã được trưng bày, giới thiệu.

Bài, ảnh: VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc