Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Những chàng trai “Phản ứng nhanh” để phụng sự xã hội

Thứ Tư 08/12/2021 | 10:12 GMT+7

VHO- Một nhóm thanh niên thuộc nhiều ngành nghề khác nhau đã cùng chung tay thực hiện nhiều công việc thiện nguyện trong mùa dịch Covid-19 tại Thừa Thiên Huế, lấy tên “Hội Phản ứng nhanh Thừa Thiên Huế” (viết tắt PUN75). Đến nay, hơn 100 thành viên cơ hữu của Hội đã trở thành những “chiến sĩ” thầm lặng trong phòng chống dịch tại địa phương. 

 Bí thư Thành ủy Huế, ông Phan Thiên Định thăm và động viên Hội PUN75 tại trụ sở điều hành

Trụ sở Trung tâm điều hành của Hội PUN75 được Sở VHTT Thừa Thiên Huế tạo điều kiện đặt tại số 2 Lê Quý Đôn, TP Huế (khu vực của Đoàn Bóng đá tỉnh). Tuy nhiên, chỉ có ít thành viên ở lại trực và vận chuyển trang thiết bị tại trụ sở, còn lại đều được chia thành các đội để thực hiện nhiệm vụ. Tên gọi Hội Phản ứng nhanh cũng bởi lẽ khi nhận thông tin công việc thì các thành viên đã được phân nhiệm vụ lập tức lên đường, thực hiện công việc nhanh gọn, chu đáo, an toàn.

Hội PUN75 có 100 thành viên cơ hữu, được chia làm các đội: Đội cấp mã QR quốc gia, đội hậu cần, đội xe, đội ATM oxy, đội lấy mẫu tầm soát, đội vận chuyển F0. Có những lúc cao điểm về công việc, nhiều bạn trẻ khác cũng tham gia tình nguyện hỗ trợ cho PUN75 ở một số thời gian, địa điểm nhất định, với số lượng khoảng 300 tình nguyện viên. Từ giữa tháng 11, khi số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là tại TP Huế ngày càng tăng, đội lấy mẫu tầm soát và đội vận chuyển F0 của Hội PUN75 càng “bận rộn”. Có những ngày, các thành viên của đội vận chuyển F0 trở về nghỉ ngơi từ nửa đêm hoặc tờ mờ sáng. Anh Nguyễn Đình Anh Khoa (41 tuổi), phụ trách Hội PUN75, thông tin rằng các thành viên của Hội PUN75 khi tham gia công tác chống dịch đã được tập huấn từ cách mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, sát khuẩn, cách lấy mẫu thực hiện test nhanh kháng nguyên… Vì công việc thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng vùng dịch, nhiều bạn cũng vô tình trở thành F1, F1 cứng buộc phải cách ly. Để đảm bảo có nguồn nhân lực hoạt động, chúng tôi đã chia ra thành nhiều đội hoạt động (chia trứng ra nhiều giỏ).

 Các thành viên PUN75 hỗ trợ ngành y tế địa phương thực hiện lấy mẫu tầm soát trong Tuần cao điểm tầm soát cộng đồng của TP Huế

Chính vì tham gia công việc này, nhiều thành viên trong Hội PUN75 không có thời gian dành cho gia đình, có người 1-2 tháng mới trở về thăm nhà. Do đó, với những thành viên đã lập gia đình, sự động viên và chia sẻ của vợ con là rất quan trọng. Anh Bùi Văn Khiêm, 43 tuổi ở phường An Tây, TP Huế tham gia Hội PUN75 gần ba tháng qua và rất ít khi được về nhà. Vốn làm công việc ở một đơn vị vận tải và có bằng lái xe ô-tô nên anh Khiêm tham gia vào đội xe của PUN75, thường xuyên có mặt ở các địa điểm cần vận chuyển người dân đến các khu cách ly điều trị. “Có những chuyến xe chở các trẻ nhỏ, có cháu chỉ mới 15 tháng tuổi đến khu điều trị, nhìn mà thương lắm. Mong rằng mình và các thành viên trong đội vận chuyển F0 đi điều trị sẽ sớm thất nghiệp”, anh Bùi Văn Khiêm chia sẻ.

Từ đầu tháng 12 đến nay, nhiều ngày liền tại TP Huế ghi nhận hàng trăm ca mắc cộng đồng, khi nghe CDC Thừa Thiên Huế thông tin cần vận chuyển F0 đến nơi cách ly điều trị là các thành viên của PUN75 lập tức lên đường. Những chiếc xe ô tô cá nhân, xe được các đơn vị vận tải cho mượn hỗ trợ cho công tác vận chuyển người bệnh được trang bị thêm các thiết bị y tế phục vụ cho công việc. Có chuyến xe chở cụ già, có chuyến chỉ chở một đứa trẻ nhỏ đang khóc vì nhớ ba nhớ mẹ… Nhận thấy có nhiều trẻ em đang điều trị Covid-19 tại các cơ sở y tế, các thành viên hậu cần của Hội PUN75 cũng vận động kêu gọi các thành viên và cộng đồng cùng hỗ trợ đồ chơi, truyện tranh, bút màu và vở vẽ… để tặng lại cho các cháu trong các khu cách ly điều trị. Các thành viên của PUN75 phần lớn là các bạn thanh niên trẻ từ các trường đại học, nhân viên văn phòng, hội lái xe, các hướng đạo sinh cho đến các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nhiều ngành nghề, lao động tự do…, trong đó có khoảng 30% là nữ giới. Tất cả đều cùng hoạt động với tôn chỉ mục đích Lan tỏa yêu thương, phụng sự xã hội.

Nguồn trang thiết bị và kinh phí hoạt động của Hội PUN75 cũng chính do các đơn vị, doanh nghiệp tự góp và nhờ thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ. Trước khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định cho phép thành lập Hội PUN75 (ngày 9.11.2021), các thành viên của nhóm này đã tổ chức hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong các đợt dịch Covid-19 bùng phát cũng như các hoạt động phòng chống thiên tai trên địa bàn từ hơn nửa năm qua. 

 Có những chuyến xe chở các trẻ nhỏ, có cháu chỉ mới 15 tháng tuổi đến khu điều trị, nhìn mà thương lắm. Mong rằng mình và các thành viên trong đội vận chuyển F0 đi điều trị sẽ sớm thất nghiệp.

(Anh BÙI VĂN KHIÊM)

 

 SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top