Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm trường

Thứ Ba 14/12/2021 | 14:22 GMT+7

VHO-Sáng 14.12, Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm trường (14.12.1961 – 14.12.2021) và 62 năm thành lập Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (25.9.1959 – 25.9.2021) đã được tổ chức trang trọng tại thành phố Từ Sơn – Bắc Ninh. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã tới dự.

Cùng dự Lễ kỷ niệm còn có các đại biểu, các thế hệ cán bộ, giáo viên qua các thời kỳ và các học sinh, sinh viên, vận động viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 62 năm trước, ngày 25.9.1959, Trường Trung cấp TDTT Trung ương, tiền thân của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh ngày nay, được thành lập. Sau 2 năm được thành lập, ngày 14.12.1961, Bác Hồ đã đến thăm Trường và từ đó đến nay ngày 14.12 hằng năm đã trở thành “Ngày truyền thống” của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Ngày 14.2.1961, Bác Hồ đã về thăm Trường Trung cấp TDTT  Trung  ương

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn quan tâm xây dựng một nền TDTT của chế độ xã hội mới, vì sức khỏe và hạnh phúc của con người. Ngày 30.1.1946, trong hoàn cảnh đất nước mới giành độc lập còn muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 14, thiết lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, tiền thân của Ngành TDTT ngày nay. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm nhiều đơn vị, tổ chức, nhưng Bác tới thăm một trường TDTT mới thành lập là một sự kiện đặc biệt và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là một trong rất ít trường nhận được vinh dự này. Có thể nói đây là một dấu ấn, là niềm tự hào vô cùng to lớn của Nhà trường.

Thứ  trưởng  Hoàng  Đạo Cương biểu dương những cố gắng, nỗ  lực  của  Trường  trong  thời  gian  qua

“Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, thầy và trò Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đoàn kết, thống nhất, với ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo cán bộ TDTT và tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội được giao. Trường đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp TDTT nước ta; Góp phần tích cực vào công cuộc phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã trở thành cơ sở đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học hàng đầu về TDTT của Việt Nam”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu.

 

Thứ trưởng cũng biểu dương Nhà trường, trong hai năm vừa qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương về phòng tránh, ngăn ngừa đại dịch Covid-19. Cán bộ, giảng viên, sinh viên và vận động viên của Trường không có ai bị lây nhiễm. Các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và huấn luyện thể thao vẫn được tiến hành đúng tiến độ và bảo đảm an toàn.

Thứ  trưởng  trao  tặng  Bằng  khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua các cách làm thiết thực, cụ thể phù hợp với điều kiện của Trường; Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới mạnh mẽ chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập gắn với nhu cầu của xã hội…

 

Trải qua 62 năm thực hiện và làm theo lời Bác, từ một trường trung cấp TDTT với vô vàn khó khăn và thách thức, đến nay Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã trở thành Trường Đại học đào tạo về lĩnh vực TDTT hàng đầu của đất nước. Nhà trường đã khẳng định được vị thế, uy tín về hoạt động đào tạo nguồn nhân lực TDTT chất lượng cao; bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ TDTT với các nước trong khu vực và châu lục. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và nhiều tập thể, cán bộ, giảng viên của Trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương và danh hiệu cao quý.

Hiệu  trưởng Trường  Đại học  TDTT Bắc Ninh Nguyễn Văn  Phúc khẳng định, trường  sẽ phát huy  truyền thống xây dựng trường ngày  càng vững mạnh 

PGS.TS – Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Văn Phúc khẳng định: “Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Thầy và trò Nhà trường quyết tâm thực hiện thành công sứ mạng của Trường, phấn đấu xây dựng và phát triển Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trở thành trường đại học TDTT có đẳng cấp quốc tế. Nhà trường sẽ tiếp tục gắn nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực TDTT có chất lượng cao với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và xã hội của đất nước.

THU SÂM; ảnh: LƯƠNG  TÙNG

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top