An Giang nhất toàn đoàn Giải xe đạp đường trường VĐQG 2021

VHO- Sau gần 1 tuần tranh tài hấp dẫn tại Vĩnh Phúc, Giải xe đạp đường trường VĐQG 2021 đã khép lại vào hôm qua (14.12) với chiến thắng thuộc về các tay đua đến từ An Giang.

Xe đạp An Giang, đặc biệt ở các nội dung nữ - nơi có sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia như: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân, Phan Thị Liễu đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với phần còn lại.

An Giang nhất toàn đoàn Giải xe đạp đường trường VĐQG 2021 - Anh 1

Các tay đua nữ An Giang (giữa) khẳng định sức mạnh vượt trội

Cụ thể, các cô gái An Giang đã giành được 8 HCV trong tổng số 9 nội dung của giải. Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội đã không có đối thủ ở các nội dung như: Tính điểm 30 km tính giờ cá nhân (3 km và 30 km), đua tốc độ 500 mét bộ đôi nữ, tính giờ đồng đội (3 km và 50 km),100 km xuất phát đồng hàng nữ… Cộng thêm việc đội nam giành 2 HCV, An Giang kết thúc giải với 10 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ, xếp hạng nhất toàn đoàn.

Trong khi đó, các chàng trai của TP.HCM cũng cho thấy sức mạnh ở các nội dung tại giải khi giành 5 HCV tại đường đua 4km cá nhân tính giờ, cá nhân tính giờ nam, bộ đôi tốc độ 500m, 4km đồng đội tính giờ và 80km đồng đội tính giờ. Với việc giành được 5 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ, TP.HCM xếp nhì toàn đoàn, còn đơn vị Quân đội xếp hạng 3 với 2 HCV và 1 HCĐ.

Giải xe đạp đường trường và địa hình VĐQG 2021 có sự tham dự của 14 đoàn, quy tụ gần 250 HLV, VĐV tranh tài ở các nội dung của nam và nữ, gồm: Tính điểm (30 km cho nữ và 40 km cho nam), tính giờ cá nhân (3 km và 30 km cho nữ, 4 km và 40 km cho nam), đua tốc độ 500 mét bộ đôi cho cả nữ và nam, tính giờ đồng đội (3 km và 50 km cho nữ, 4 km và 80 km cho nam), 160 km xuất phát đồng hàng nam, 100 km xuất phát đồng hàng nữ... Sau các nội dung đua đường trường, giải tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu môn xe đạp địa hình

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc