Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Công diễn vở “Công nữ Anio” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Thứ Sáu 17/12/2021 | 01:53 GMT+7

VHO- Dự án opera Công nữ Anio được thực hiện nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao lưu và hữu nghị Việt – Nhật, phát triển nền văn hóa âm nhạc của hai quốc gia và hướng đến buổi công diễn vào năm 2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Thông tin được Ban Điều hành Công nữ Anio đưa ra tại buổi họp báo trực tuyến diễn ra ngày 16.12 từ đầu cầu Hà Nội. Tham dự buổi họp báo có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, đại diện Bộ Ngoại giao, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM, Đà Nẵng, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và các nhà tài trợ…

 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Yamada Takio tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, trong nhiều năm qua quan hệ hợp tác giữa Việt Nam- Nhật Bản đã đạt được nhiều bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực. Tình hữu nghị chân thành và độ tin cậy cao về chính trị là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước. Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành những người bạn thân thiết và thấu hiểu nhau. Có thể thấy chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa thể hiện quan hệ bền chặt và tình cảm đặc biệt của Chính phủ và nhân dân hai nước, thể hiện rõ nét qua Tuyên bố chung mở ra một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam- Nhật Bản vì hoà bình và phồn vinh của châu Á.

"Năm 2023, hai nước sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sinh động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản; trong đó Dự án opera Công nữ Ngọc Hoa là sự kiện văn hoá đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt, tái hiện lại chuyện tình đẹp đẽ của một thương nhân Nhật Bản và công nữ Ngọc Hoa - người được nhân dân Nhật Bản yêu mến gọi là nàng Aniosan. Qua đó khái quát bức tranh tổng thể về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, từ những năm đầu của thế kỷ 17, đây là dịp tốt để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị của nhân dân hai nước, hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử của sự kiện này. Bộ VHTHDL sẽ cùng Đại sứ quản Nhật Bản tại Việt Nam đồng bảo trợ cho Dự án “Công nữ Ngọc Hoa”", Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh.

Các đại biểu và đạo diễn tham gia chương trình 

Chia sẻ thêm về Dự án,  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam – ông Yamada Takio cho biết, vở opera Công nữ Anio là tác phẩm hoàn toàn mới dựa trên câu chuyện về Araki Sotaro – thương nhân hoạt động trong thời kỳ thương mại Châu Ấn thuyền và công nữ Ngọc Hoa của Chúa Nguyễn. 

Dự án opera này được khởi xướng bởi những người Nhật Bản sinh sống tại Việt Nam và nhận được sự hợp tác của nhiều quý vị đóng góp tích cực cho sự phát triển của mối quan hệ Nhật Bản – Việt Nam, trong đó có Giám đốc âm nhạc kiêm Chỉ huy chính Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam HONNA Tetsuji, nhà soạn nhạc Trần Mạnh Hùng, nhạc sĩ sáng tác lời gồm ông OYAMA Daisuke và ông Hà Quang Minh, các nhà nghiên cứu lịch sử. Hiện nay, công tác chuẩn bị đang được xúc tiến hướng tới mục tiêu tổ chức buổi công diễn đầu tiên vào tháng 9 năm 2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

"Tôi cho rằng, sau buổi họp báo công bố dự án ngày hôm nay, công tác chuẩn bị cho buổi công diễn đầu tiên sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Cá nhân tôi với tư cách là cố vấn danh dự của dự án này và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiếp tục dành sự hỗ trợ tối đa để dự án này thành công. Tôi mong chờ tác phẩm opera với nội dung biểu trưng cho sự gắn kết lâu dài, mạnh mẽ giữa Nhật Bản và Việt Nam được công diễn tại một địa điểm trang trọng như Nhà hát Lớn Hà Nội. Tôi hy vọng rằng vở opera Công nữ Anio sẽ trở thành tác phẩm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam, giúp người dân hai nước hồi tưởng về quá khứ của Nhật Bản và Việt Nam đồng thời góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa sự gắn kết của nhân dân hai nước trong tương lai", Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nói.

Dự kiến,  Dự án có sự góp mặt của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam – Ngài Yamada Takio tham gia trong vai trò Cố vấn danh dự Dự án, cùng sự hỗ trợ, bảo trợ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức có liên quan của hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản, trong đó có Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam ông Honna Tetsuji   - Giám đốc Âm nhạc kiêm Chỉ huy chính Dàn nhạc  Giao hưởng Việt Nam), ông Trịnh Tùng Linh (Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam), ông Furukawa Naomasa  (Trưởng ban Ban Điều hành Công nữ Anio). Ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh, Nikikai, Quỹ Opera Nhật Bản, Nhà hát Yokohama Minato Mirai, KAJIMOTO…

Vở opera Công nữ Anio sẽ được công diễn vào tháng 9.2023.

Q.HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

VHO - Ngày 28.3, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

Chi tiết
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top