Khai mạc giải vô địch Taekwondo quốc gia năm 2021

VHO- Giải vô địch Taekwondo quốc gia năm 2021 vừa được khai mạc tối 16.12 tại TP.Huế. Giải đấu được tổ chức khép kín theo hình thức “bong bóng” nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chương trình khai mạc Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021 được tổ chức rút gọn, và trong quá trình thi đấu từ nay đến hết ngày 19.12 đều không có khán giả.

Khai mạc giải vô địch Taekwondo quốc gia năm 2021 - Anh 1

Chương trình khai mạc giải đấu được rút gọn đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19

Giải năm nay có sự tham gia tranh tài của hơn 250 vận động viên đến từ 25 đoàn của các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 22 nội dung đối kháng và 8 nội dung quyền.

Theo Ban Tổ chức, giải đấu lần này nhằm tuyển chọn vận động viên tham dự SEA Games 31 (sẽ diễn ra tại Việt Nam vào năm 2022), nên các đoàn đều đăng ký dự giải với lực lượng mạnh, nhiều vận động viên có kỹ thuật và chuyên môn tốt, hứa hẹn giải đấu sẽ diễn ra gay cấn, hấp dẫn.

Trong đó, cuộc đua cạnh tranh cho các vị trí dẫn đầu nhiều khả năng vẫn sẽ là các đơn vị có truyền thống như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quân đội, An Giang… Riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia giải năm nay với 10 vận động viên, phần lớn ở lứa tuổi từ 17-19; và phấn đấu có huy chương ở nội dung đối kháng.

Khai mạc giải vô địch Taekwondo quốc gia năm 2021 - Anh 2

Các đoàn dự giải vô địch Taekwondo quốc gia năm 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.Huế nên công tác tổ chức cũng rất nghiêm ngặt. Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các đoàn tham dự giải phải tuân thủ các yêu về di chuyển, lưu trú, test Covid-19, đồng thời các thành viên Ban Tổ chức, vận động viên, trọng tài, lực lượng phục vụ, huấn luyện viên… đều phải đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc