Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Nhiều tuyến đường vùng cao vẫn còn ngổn ngang sau một năm sạt lở

Thứ Sáu 17/12/2021 | 09:13 GMT+7

VHO- Hơn một năm từ khi xảy ra đợt thiên tai dồn dập vào cuối tháng 10.2020, đến nay, nhiều tuyến đường huyết mạch ở huyện vùng cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn còn sạt lở, hư hỏng nặng chưa được khắc phục do vướng nhiều thủ tục hành chính.

 Địa phương cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm

Cuối tháng 10.2020, mưa lớn kéo theo sạt lở, lũ quét do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (Molave) khiến nhiều địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam, trong đó có huyện Phước Sơn bị thiệt hại nặng nề.

Tại huyện Phước Sơn, 3 xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc gánh chịu khá nhiều tổn thất do thiên tai gây ra. Đặc biệt, chiều ngày 28.10, trận sạt lở kinh hoàng xảy ra trên địa bàn thôn 3, xã Phước Lộc khiến 11 người chết và mất tích.

Đến nay, đã hơn một năm trôi qua, các tuyến đường huyết mạch ở huyện vùng cao Phước Sơn vẫn còn sạt lở, hư hỏng, hệ thống giao thông bị phá hủy gần như hoàn toàn nhưng công tác khắc phục gần như vẫn giẫm chân tại chỗ. Nhiều đoạn dốc đá ngổn ngang, hiểm trở, cầu cống đứt gãy... khiến việc đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn, rủi ro, nguy hiểm chực chờ.

Dọc các tuyến đường huyết mạch ĐH1, ĐH2, ĐH5, giao thông liên xã đi vào các xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc ngồn ngộn trong đất đá, ước tính có hàng chục đoạn đường bị lũ và sạt lở đất cắt đứt. Sau mỗi đợt mưa, bùn đất lại càng đặc lầy, bê bết, đi lại khó khăn. Nhiều đoạn taluy âm bị sạt lở, tạo thành những hàm ếch, nguy hiểm rình rập cho người tham gia giao thông.

Chưa kể, những đợt mưa lớn kéo dài trong mùa mưa năm nay càng khiến các tuyến đường vốn đã bị hư hỏng từ mùa mưa năm 2020 trở nên lầy lội, xuống cấp, sạt lở rình rập trầm trọng hơn, nguy cơ xảy ra sạt lở, tắc đường tại 3 tuyến ĐH trên luôn chực chờ mỗi khi mưa bão ập đến.

Ông Hồ Văn Lợi, một người dân ở xã Phước Chánh cho biết, việc đi lại của người dân thời gian qua rất khó khăn vì cầu cống hư hỏng, nhiều đoạn đường lên các thôn vùng cao vẫn còn sạt lở, nhiều đoạn đường tạm mỗi khi mưa lớn thì bùn đất ngổn ngang, trơn trượt. Nhiều điểm, mưa lớn là có thể thành vũng nước, chưa kể hiểm nguy rình rập vì có thể bị sạt lở, đá trên đồi có thể lăn xuống bất ngờ.

 Sau trận mưa cuối tháng 9.2021, tuyến đường giao thông lên các xã vùng cao Phước Sơn trở nên lầy lội, đi lại khó khăn

Gần đây nhất, bão số 6 ảnh hưởng và thêm nhiều đợt mưa kéo dài khiến nhiều công trình giao thông trên địa bàn huyện Phước Sơn bị thiệt hại thêm. Địa phương phải huy động 10 xe múc và nhiều phương tiện cơ giới khác khẩn trương khắc phục, đến hơn 3 ngày sau mới có thể tạm thời thông đường. Một số điểm sạt lở cuối năm 2020 vừa được khắc phục tạm thời cũng hư hỏng trở lại.

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, sau hơn 20 năm xây dựng và đưa vào sử dụng, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện gần như hư hỏng, "xóa sổ" trước sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai. Kinh phí dự trù để xây dựng 3 tuyến đường huyết mạch lên các xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc cộng với 2 chiếc cầu khoảng gần 500 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác khắc phục vẫn giẫm chân tại chỗ. Vì kinh phí quá lớn nên những công trình này phải làm theo Luật Đầu tư công, từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư cho đến chọn được nhà thầu,…Thời gian ít nhất phải mất 406 ngày, Huyện đã tích cực, khẩn trương đôn đốc các khâu hồ sơ nhưng cũng chỉ rút ngắn còn khoảng 270 ngày.

Theo ông Trung, với địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở như hiện nay, địa phương đã yêu cầu các cơ quan tư vấn khi lập thiết kế dự án phải làm kỹ, gồm có đánh giá thuỷ văn, khoan cắt địa hình... Việc này không thể làm 5-7 ngày là được. Vì chưa thể sửa chữa được nên trước mùa mưa bão năm nay, địa phương đã xây dựng các phương án bố trí phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng cứu, khắc phục khi có tình huống xấu xảy ra.

UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế - hạ tầng khảo sát tất cả điểm có nguy cơ sạt lở và cắm biển cảnh báo; rà soát các điểm thường xuyên sạt lở, khoét hàm ếch trên các tuyến đường này để có giải pháp xử lý tạm, triển khai phương án mở đường tạm, đảm bảo đi lại an toàn cho nhân dân sau các trận mưa lớn. 

 THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top