Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Các trường đại học, cao đẳng TP.HCM: Chào đón sinh viên “trở về” giảng đường

Thứ Hai 20/12/2021 | 09:16 GMT+7

VHO- Thông tin từ Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM cho biết, bắt đầu từ hôm nay 20.12, sinh viên các học phần thực hành chuyên ngành sẽ đến trường học trực tiếp. Tương tự, UBND TP.HCM cũng vừa ban hành văn bản về tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp tại một số trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP từ 20.12.

 Lớp thực hành chuyên ngành Thiết kế thời trang Trường ĐH Hoa Sen vừa tổ chức dạy trực tiếp

 Cụ thể, UBND TP cho phép tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp tại các trường: CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, CĐ nghề TP.HCM, CĐ Đại Việt Sài Gòn và Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương. Thời gian tổ chức thí điểm từ ngày 20.12.2021 - 7.1.2022. Đối tượng tham dự học trực tiếp lý thuyết và thực hành là học sinh, sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp. UBND TP yêu cầu 5 trường triển khai thí điểm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Sau thời gian thí điểm, Sở LĐ,TB&XH TP được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan đánh giá và báo cáo kết quả.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM cho biết, vào đầu tháng 12, nhà trường đã có thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập trực tiếp tại trường. Theo đó, căn cứ kết quả khảo sát tình hình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với sinh viên toàn trường từ ngày 11.11 đến nay, đồng thời để đảm bảo kế hoạch và chương trình đào tạo thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, Trường đã thông báo cho toàn thể sinh viên sắp xếp tham dự học tập trực tiếp tại trường đối với các học phần thực hành chuyên ngành từ ngày 20.12.2021 - 15.1.2022. Khi tham gia học tập trực tiếp, sinh viên đảm bảo đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin sau 14 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19…

Ông Bạch Huyền Linh, Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM thông tin thêm, nhà trường khuyến khích sinh viên tham dự học trực tiếp nếu có điều kiện chứ không bắt buộc tất cả đều phải đến trường, vì còn tùy tình hình cho phép của mỗi địa phương cũng như bản thân các em. Trong trường hợp các sinh viên không thể tham dự học trực tiếp sẽ học lại vào năm sau để đủ số tín chỉ cho kỳ thi tốt nghiệp. “Dựa theo số lượng sinh viên tự đăng ký, nhà trường sẽ bố trí các lớp học trực tiếp. Tùy theo từng ngành mà số lượng sinh viên đăng ký ít hoặc nhiều, tuy nhiên ngay cả trường hợp nếu như chỉ có 5 em đăng ký thì cũng phải tổ chức lớp cho các em”, ông Linh cho biết.

Trước đó, Trường ĐH Hoa Sen cũng đã thí điểm học trực tiếp, từng bước đưa sinh viên “trở về” giảng đường. Đại diện nhà trường cho hay, hiện một số lớp học của chương trình Hoa Sen Plus (HSP) và ngành Thiết kế thời trang đang bắt đầu quay lại trường, vì tính chất thực hành và ứng dụng của nhiều môn học. “Trong suốt thời kỳ giãn cách xã hội, thực hiện chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, ĐH Hoa Sen đã chấp hành nghiêm túc việc dạy, học trực tuyến, nhằm đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho sinh viên. Tuy nhiên, việc học trực tuyến cũng gây không ít khó khăn đối với nhiều chương trình đào tạo, nhất là những môn thực hành, vì thế, ngay khi tình hình kiểm soát dịch đang được kiểm soát tốt, bên cạnh việc tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh, nhà trường vẫn mong muốn cho sinh viên học trực tiếp, giúp các bạn trải nghiệm cơ sở vật chất và ứng dụng môn học một cách hoàn thiện nhất”, đại diện nhà trường cho hay.

Theo lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen, giảng viên, sinh viên tham dự buổi học trực tiếp đều đã được khảo sát về việc đồng ý học trực tiếp tại trường. Đồng thời, mọi người cũng đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin (mũi 2 được 14 ngày). Các sinh viên không đồng ý đến trường vẫn tiếp tục học trực tuyến. Việc đi học trở lại dựa trên nhu cầu học thực hành của sinh viên, đáp ứng yêu cầu của đặc thù môn học chuyên ngành cũng như là thí điểm việc học tập trực tiếp. Nhà trường sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của giảng viên, sinh viên cho việc học trực tiếp tại trường trong thời gian tới. 

 T.TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top