Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thực hư về “bữa ăn đạm bạc' của VĐV dự giải bơi lặn tại Đà Nẵng

Thứ Năm 23/12/2021 | 07:26 GMT+7

VHO- Ngày 23.12, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có trao đổi với Ban Tổ chức Giải bơi lặn vô địch quốc gia 2021 liên quan đến thông tin phản ánh bữa ăn của các vận động viên (VĐV) tham dự giải.

Cụ thể trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bữa ăn của các VĐV tham dự giải với các khẩu phần ăn được cho là đạm bạc so với mức giá 900 nghìn đồng mà khách sạn công đoàn Thanh Bình (Đà Nẵng) cung cấp. Hình ảnh đăng tải lập tức thu hút nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh chất lượng bữa ăn so với giá tiền.

Theo ông Đinh Việt Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước giải thích, bàn ăn chưa đầy đủ các món

Lãnh đạo sở VH-TT TP Đà Nẵng cho biết, phía Đà Nẵng chỉ phối hợp trong việc lo cơ sở vật chất phục vụ thi đấu và công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo giải đấu diễn ra thành công, an toàn trong điều kiện dịch bệnh đang phức tạp. Việc ăn ở của các VĐV như thế nào là do ban tổ chức giải, mà cụ thể là Hiệp hội Thể thao dưới nước và các đoàn làm việc với phía khách sạn. Dù việc ăn ở của các đoàn không liên quan, nhưng với trách nhiệm của chủ nhà đăng cai giải, lãnh đạo Sở VH-TT cho biết đã trao đổi với Hiệp hội Thể thao dưới nước về việc này để tránh làm mất hình ảnh của đơn vị chủ nhà.

Do điều kiện dịch bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng còn phức tạp nên 33 đoàn (16 bơi, 17 lặn) với khoảng 300 người được bố trí tập trung ăn ở theo hình thức “bong bóng” tại khách sạn Công đoàn Thanh Bình tiêu chuẩn 3 sao.

Theo ông Đinh Việt Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước - trước khi giải diễn ra, Ban tổ chức làm việc với phía khách sạn và đưa ra mức giá mặt bằng chung để các VĐV, các đoàn quyết định. Các đoàn, các địa phương cho VĐV ở giá nào đó là lựa chọn của họ, ban tổ chức không quy định. Mức giá 350 nghìn đồng/người/ngày bao gồm tiền lưu trú khách sạn 3 sao, ăn 3 bữa và xe cộ đi lại cho các đoàn VĐV. Đoàn nào muốn VĐV ăn ngon, ăn thêm thì làm việc với khách sạn để đặt họ nấu. Hoặc có thể đặt ngoài mang vào, ban tổ chức không cấm.

Cũng theo Tổng Thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước trả lời, bữa ăn trên hình là chưa đầy đủ. Cụ thể, khẩu phần ăn của mỗi VĐV là 100 nghìn đồng/bữa ăn, gồm 7 món, không kể cơm. Trong đó, 7 món ăn đầy đủ thịt, cá, rau, canh và salad ăn kèm. Cạnh 2 bữa ăn chính, bữa sáng của thành viên dự giải là buffet với 5 món và trà, sữa…Tổng chi phí ở, ăn 3 bữa là 350.000 đồng/người/ngày.

Sự việc diễn ra ở khách sạn Thanh Bình, do vậy, trước thông tin trên mạng xã hội về bữa ăn đam bạc, không đủ dinh dưỡng của các VĐV, đại điện khách sạn công đoàn Thanh Bình cho biết khách sạn đã tham khảo các quy trình, thủ tục để yêu cầu đính chính thông tin, xử lý.

Giải bơi lặn Vô địch quốc gia năm 2021 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 20 đến 30.12 theo thể thức “bong bóng” khép kín với sự tham gia của 350 VĐV đến từ 22 đội tuyển, CLB trên cả nước. Đây là giải đấu quy tụ những VĐV xuất sắc nhất của bơi lặn Việt Nam và những VĐV có thành tích cao sẽ có cơ hội dự SEA Games 31 trên sân nhà vào năm tới.

MINH CHÂU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top