Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vàng thật không sợ lửa

Thứ Năm 23/12/2021 | 09:25 GMT+7

VHO- Vào lúc 19h30 tối nay (23.12) trên SVĐ Quốc gia Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Thái Lan. Đây có thể xem là thử thách khó nhằn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Điểm tựa của các cầu thủ áo đỏ

Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến giữa “Những ngôi sao vàng” và “Bầy voi chiến” được xem như trận “chung kết” sớm của giải. Một chiến thắng trong trận lượt đi sẽ mang lại rất nhiều lợi thế trước trận lượt về.



Trận Việt Nam - Thái Lan rất được chờ đợi

Đội tuyển Việt Nam đang là “anh cả” của Đông Nam Á và là đại diên duy nhất của khu vực thi đấu tại Vòng loại thứ ba world Cup 2022. Có thể tại giải đấu châu lục, “Những chiến binh sao vàng” chưa có được kết quả khả quan nhưng những trải nghiệm, những bài học giá trị tại sân chơi được gọi “biển lớn” vừa qua sẽ là điều rất bổ ích khi thầy trò ông Park trở về giải đấu “ao làng”.

Đó là bản lĩnh trận mạc, cách đối mặt với áp lực và vượt qua áp lực. Như HLV trưởng của tuyển Thái Lan - Polking “khẩu chiến” trước trận, tuyển Việt Nam đang là các nhà ĐKVĐ nên sẽ chịu nhiều áp lực. Điều này vẫn đúng nhưng với một đội bóng có sự trưởng thành về “tâm lý chiến” như tuyển Việt Nam thì áp lực đó không phải là trở ngại quá lớn. Chắc chắn HLV Park Hang-seo đã có những biện pháp tâm lý giúp các học trò vượt qua áp lực trước giải và bản thân các cầu thủ cũng đã phần nào vượt qua với áp lực đó sau những trận đấu tại vòng bảng.

Quang Hải và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu tối nay

“Vòng loại thứ ba World Cup 2022 là một giải đấu khắc nghiệt và tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng đấu này. Chúng tôi đã có những trải nghiệm tốt khi thi đấu tại đây và những trải nghiệm đó đã giúp chúng tôi thể hiện những gì tốt nhất mình có tại AFF Cup. Chúng tôi đã có kết quả tốt tại vòng bảng và giành quyền vào bán kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được mục tiêu đề ra”, trung vệ Duy Mạnh cho biết trước trận đấu với Thái Lan.

Tiếng nói của hiện tại

Có thể xem trận bán kết AFF Cup 2020 giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam là cuộc chiến giữa hai thế lực trong quá khứ và hiện tại của bóng đá khu vực. Trước đây, người Thái là đối thủ kỵ giơ của Việt Nam, “Những ngôi sao vàng” từng 3 lần bị “Bầy voi chiến” loại ở bán kết giải các năm 1996, 2002 và 2007. Những con số thống kê chỉ ra rằng tuyển Việt Nam mới 3 lần đánh bại tuyển Thái Lan trong tổng cộng 24 màn đụng độ trên mọi đấu trường từ năm 1995 tới nay.



Tuyển Thái Lan đang có phong độ cao

Nhưng dưới thời HLV Park Hang-seo (đội U23 và ĐTQG), Việt Nam đã bất bại trước Thái Lan khi thắng 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020, hoà 2-2 tại SEA Games 30, thắng 1-0 tại King’s Cup và hoà 2 trận cùng tỷ số 0-0 ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ông Park đang bất bại trước Thái Lan và người hâm mộ Việt Nam hy vọng ông cùng các học trò sẽ tiếp tục làm được điều tương tự trong 2 trận bán kết AFF Cup 2020.

“Những kết quả trước đây chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến trận bán kết năm nay. Giải này chúng tôi luôn nỗ lực hết sức. Tất nhiên nỗ lực này có thể chưa thoả mãn hết người hâm mộ, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực. Không khẳng định 100%, nhưng chúng tôi có thể giành chiến thắng”, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định trước trận.

Các chàng trai áo đỏ sẽ tiếp tục mang lại niềm vui cho người hâm mộ?

Có thể thành tích tích toàn thắng ở vòng bảng sẽ mang lại sự tự tin và hưng phấn cho Thái Lan khi bước vào bán kết nhưng tuyển Việt Nam cững có thừa điều này khi chúng ta cũng không kém đối thủ, đặc biêt là việc hàng thủ chưa bị thủng lưới. Đó có thể xem là điểm tựa của “Những ngôi sao vàng”. Trước đối thủ có xu hướng chơi tấn công như Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội chơi ngón đòn sở trường của mình là phòng ngự và chờ đợi cơ hội.

Chắc chắn trận bán kết tối nay với tuyển Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ nhận được sự tiếp sức rất lớn từ các CĐV đến SVĐ Quốc gia Singapore cũng như hàng triệu người hâm mộ quê nhà. Theo thông báo của Liên đoàng bóng đá Việt Nam (VFF), tuyển Việt Nam cũng nhận được nguồn động viên, khích lệ từ các nhà tài trợ, trong đó Công ty Cổ phần Hưng Thịnh LAND sẽ thưởng thầy trò HLV Park Hang-seo 100 nghìn USD nếu vượt qua vòng bán kết.

VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top