Khai mạc Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2021

VHO - Tối 23.12, tại rạp CineStar trên đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM, Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2021 đã chính thức khai mạc. Chương trình có sự tham dự của ông Maciej Duszyński, Phó Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội; đại diện các hội, hiệp hội Hữu nghị tại TP.HCM.

Khai mạc Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2021 - Anh 1

Tại TP.HCM, các bộ phim trong Tuần phim Ba Lan được trình chiếu miễn phí tại rạp CineStar, Hai Bà Trưng, Quận 1

Diễn ra từ ngày 23-28.12, tại TP.HCM và TP.Đà Nẵng, Tuần phim do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Hiệp hội các Nhà sản xuất phim Ba Lan, Sở VHTT TP.Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng (rạp Lê Độ) và Cụm rạp CineStar TP.HCM thực hiện. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu tới công chúng Việt Nam về đất nước, con người Ba Lan thông qua các bộ phim có nội dung phong phú, tính thẩm mỹ và giải trí cao. Tuần phim cũng là hoạt động ý nghĩa hằng năm giúp tăng cường tình hữu nghị Việt Nam – Ba Lan. 

Khai mạc Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2021 - Anh 2

Phó Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội Maciej Duszyński phát biểu tại khai mạc

Phát biểu chào mừng tại khai mạc Tuần phim, ông Maciej Duszyński bày tỏ vui mừng khi thấy Ban tổ chức đã rất nỗ lực, vượt qua khó khăn để tổ chức Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam trong năm nay, khi mà dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp. “Việc tổ chức sự kiện này tại TP.HCM chứng tỏ khả năng phục hồi tuyệt vời và tinh thần bất khuất của Nhân dân TP, những người đã có thể đánh thức và hồi sinh TP ngay sau làn sóng đại dịch… Chúng tôi cũng rất vui khi Tuần phim cũng được tổ chức tại Đà Nẵng”, ông Maciej Duszyński cho biết.

Khai mạc Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2021 - Anh 3

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết Tuần phim được luân phiên tổ chức hằng năm tại hai nước


Ngoài hoạt động tổ chức Tuần phim, các hoạt động giao lưu, học hỏi cũng được các đoàn làm phim, các đoàn nghệ sĩ điện ảnh trao đổi thông qua các Liên hoan phim quốc tế tại Hà Nội cũng như các liên hoan phim quốc tế tại Ba Lan. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hợp tác về điện ảnh, hợp tác làm phim giữa hai nước cũng được lên kế hoạch thực hiện trong những năm vừa qua. 

Khai mạc Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2021 - Anh 4

Những khán giả đầu tiên của Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam 2021

Năm 2021, Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới khán giả 5 bộ phim của điện ảnh Ba Lan: Đánh thuế tình yêu, Thông gia, Vàng khối, Cuộc tấn công kinh hoàng Người quen xa lạ. Đây là những bộ phim truyện tâm lý, xã hội, tình cảm nhưng rất hài hước, hấp dẫn, dí dỏm như đặc trưng tính cách người dân Ba Lan. 
Toàn bộ phim sẽ được chiếu miễn phí, vé mời phát tại quầy thông tin của rạp chiếu phim Lê Độ, TP.Đà Nẵng, đồng thời cũng được phát miễn phí tại quầy thông tin và trên trang web https://cinestar.com.vn/ của Cụm rạp CineStar Hồ Chí Minh.

T.TRANG
 

Ý kiến bạn đọc