Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Ký ức Hội An bừng sáng chào đón mùa lễ hội cuối năm

Thứ Sáu 24/12/2021 | 09:31 GMT+7

VHO- Đảo Ký ức Hội An bừng sáng trong "Lễ hội đèn lồng Hội An 2022", cùng đồng hành với Hội An trong mùa lễ hội cuối năm với hàng loạt sự kiện hấp dẫn. 

Đảo Ký ức Hội An bừng sáng với đêm hội “Thắp sáng ký ức- Đánh thức Hội An” diễn ra vào ngày 25.12

Tối 25.12,  đêm hội đặc biệt nằm trong chuỗi sự kiện  Lễ hội đèn lồng Hội An 2022  sẽ diễn ra tại Đảo Ký ức với chủ đề Thắp sáng ký ức – Đánh thức Hội An.
Đây là sự kiện hoành tráng, nằm trong chuỗi chương trình của tuần lễ  Lễ hội đèn lồng Hội An 2022 diễn ra từ ngày 24.12.2021- 15.2.2022. 
 Đảo Ký ức Hội An sẽ  là một trong các điểm đến của Hội An, cùng nỗ lực với thành phố tổ chức chuỗi sự kiện  Chung tay Thắp sáng Hội An, tạo nên một điểm nhấn đặc biệt ấn tượng cho du khách khi chọn tới Hội An trong mùa lễ tết. 
Bên cạnh sự kiện điểm nhấn Thắp sáng Ký ức – Đánh thức Hội An diễn ra vào đêm ngày 25.12, tại Đảo Ký ức Hội An sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động thu hút du khách tới với Hội An trong mùa giáng sinh và dịp Tết năm nay như : Trình diễn Ký ức xuống phố, rước đèn bằng thuyền trên sông Hoài từ chùa Cầu về Đảo Ký ức.

Bên cạnh các tiểu cảnh giáng sinh bằng đèn lồng độc đáo, 20 minishow văn hóa mới cũng được Ký Ức Hội An ra mắt du khách vào đêm 25.12 và điểm nhấn ấn tượng là khoảnh khắc toàn Đảo Ký ức Hội An bừng sáng – đánh dấu sự hồi sinh của Hội An hậu Covid-19.

Không gian Đảo Ký ức Hội An lung linh chào đón khách trở lại

Trong đêm diễn ra sự kiện, đoàn nghệ sĩ Ký ức Hội An bắt đầu xuống phố, trình diễn nghệ thuật và rước đèn lồng từ vòng cung chùa Cầu về với Đảo Ký Ức Hội An bằng thuyền trên sông Hoài. Khoảnh khắc chiếc đèn lồng biểu trưng cho văn hóa Phố Hội cập bến, toàn Đảo Ký ức Hội An bừng sáng giữa lòng Sông Hoài đánh dấu sự hồi sinh các hoạt động du lịch văn hóa, nghệ thuật tại Hội An, biểu trưng cho một Hội An mạnh mẽ, đầy sức sống chào đón du khách trong giai đoạn mới. 
Dịp này, 10 minishow văn hóa mới cũng được Ký Ức Hội An lần đầu tiên ra mắt công chúng trong đêm thắp sáng. Những câu chuyện lịch sử hào hùng, nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của con người xứ Quảng được tái hiện nhằm đa dạng thêm trải nghiệm cho du khách khi tham quan công viên Ấn tượng Hội An. Qua đó, mong muốn góp phần lan tỏa văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế khi du lịch quốc tế mở cửa trở lại.
Bà Thân Thị Thu Huyền, Giám đốc điều hành Đảo Ký ức Hội An chia sẻ: "Hội An đang nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn để thu hút du khách quay trở lại. Trong đó cần thiết một một sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng, quy mô và có tính giải trí cao. Việc mở cửa trở lại Ký ức Hội An nhằm tạo điểm nhấn cho du lịch Hội An nói riêng và cả miền Trung di sản nói chung là trách nhiệm nhưng cũng là nỗ lực của chúng tôi, nhất là vào thời điểm hiện nay".

Chương trình thực cảnh tại Đảo Ký ức Hội An đã tổ chức trở lại chờ đón khách

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật thực cảnh của show diễn Ký ức Hội An sẽ tổ chức trở lại, đồng hành cùng chuỗi hoạt động mới lạ, hấp dẫn của TP. Hội An. Với  5 màn trình diễn công phu, kỹ thuật âm thanh ánh sáng hàng đầu sẽ đưa du khách trở về thương cảng Faifo sầm uất 400 năm trước và chạm tới những cung bậc cảm xúc nghệ thuật đỉnh cao, hứa hẹn làm bừng sáng cả phố Hội.
“Với tiêu chí an toàn lên hàng đầu khi mở cửa đón khách trong bối cảnh mới, toàn bộ hệ thống vận hành của Ký ức Hội An được bố trí theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn đón khách của các địa phương và Bộ VHTTDL. Toàn bộ các du khách khi tới với Đảo Ký ức Hội An đều cần có thẻ xanh 2 mũi Vaccine và được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn trước khi đi vào trải nghiệm. Khán đài có sức chứa 3.000 chỗ ngồi của show diễn thực cảnh Ký ức Hội An được bố trí giãn cách tới 3 ghế nhằm giúp du khách có sự an tâm tối đa”, bà Thân Thị Thu Huyền, Giám đốc điều hành Đảo Ký ức Hội An thông tin thêm. 

Nhiều không gian lung linh với đèn lồng Hội An để du khách "check-in" tại Ký ức Hội An

Trước đó, trong cuộc họp Báo cáo đề án tổ chức Năm du lịch quốc gia 2022, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất lựa chọn Đảo Ký ức Hội An sẽ là địa điểm tổ chức chương trình khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022, dự kiến diễn ra vào ngày 25.3.2022. Đảo Ký ức Hội An đã trình kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đặc biệt như Tuần lễ văn hóa quốc tế ASEAN, cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2022 và các đêm nhạc, phiên chợ quốc tế tái hiện thương cảng Faifo hàng tuần

Nhân dịp năm mới, Ký ức Hội An dành tặng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho du khách:
-Miễn phí vé vào cửa cổng Công Viên Ấn tượng Hội An
-Combo "Gắn kết tình thân" trọn gói nghỉ dưỡng 2N1Đ, xem show và ăn tối chỉ với 1.980.000VND cho cả gia đình 4 người;
-Combo "Chung đôi" trọn gói nghỉ dưỡng 2N1Đ và xem show cho cặp đôi chỉ với 825.000VND/người. 
-Giá ưu đãi cho người địa phương, vé xem show Ký Ức Hội An chỉ còn 300.000 VND cho vé ECO và 450.000 VND cho hạng vé HIGH.

KHÁNH CHI


 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top