Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

HLV Thái Lan: Chúng tôi sẽ không để thủng lưới trước Việt Nam

Thứ Bảy 25/12/2021 | 12:37 GMT+7

VHO- Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận lượt về AFF Cup 2020 với đội tuyển Việt Nam, HLV đội tuyển Thái Lan - Alexandre Polking tự tin đặt mục tiêu ngăn không để cho các cầu thủ Việt Nam ghi bàn.

Đội tuyển Thái Lan đang là đội bóng duy nhất tại giải ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam, đồng thời họ cũng là đội bóng thứ hai (sau Indonesia) không để thủng lưới trước Việt Nam.

HLV Polking tự tin trước trận lượt về

HLV Alexandre Polking tự tin cho rằng đội bóng của ông sẽ cố gắng lập lại điều tương tự ở trận đấu vào ngày mai. “Chúng tôi đã xem lại trận lượt đi và biết mình làm tốt và chưa tốt những gì. Nếu cho Việt Nam ghi 1 bàn thì cơ hội mở ra với họ. Bóng đá là vậy. Nhưng chúng tôi rất tập trung, chúng tôi đặt mục tiêu không để thủng lưới bởi Việt Nam. Nếu có được bàn thắng trước thì chúng tôi có cơ hội tốt để vào chung kết”, HLV Polking phát biểu trước trận đấu.

Khi được hỏi nhận xét về lối chơi của tuyển Việt Nam ở lượt đi, thuyền trưởng của tuyển Thái Lan nói: “ Chúng tôi không thấy Việt Nam quá nguy hiểm trong lối chơi khi họ tấn công. Họ vẫn có cơ hội của Quang Hải. Tôi biết cậu ấy nguy hiểm và đã dứt điểm trúng xà ngang. Hiệp một tôi hài lòng khi Thái Lan gây áp lực, kiểm soát bóng, tấn công và ghi hai bàn. Nhưng hiệp hai thì kém vui hơn".

Liên quan đến công tác trọng tài và những tranh cãi ở trận lượt đi, chiếc lượt gia người Brazil cho hay: “Tôi hiểu Việt Nam phàn nàn về trọng tài nhưng tôi thấy trọng tài không mắc lỗi gì lớn cả. Nhưng nếu có VAR, quyết định cũng không thay đổi đâu, Thái Lan sẽ không bị phạt đền và cũng không phải nhận thẻ đỏ. Thậm chí nếu có VAR, Thái Lan sẽ được đá lại phạt đền vì thủ môn Việt Nam đã bước lên quá vạch trước khi Chanathip sút".

Với việc giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách, tuyển Thái Lan chỉ cần thua với khoảng cách tối thiểu là sẽ vào chung kết. Trong khi đó, tuyển Việt Nam muốn đi tiếp phải có chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên.

LÂM VŨ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top