Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vinh danh những gương mặt cống hiến

Chủ Nhật 26/12/2021 | 22:52 GMT+7

VHO- “Trong những thời điểm khó khăn nhất của năm 2021, với phương châm Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến, ngành Văn hóa đã đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra trong lĩnh vực VHTTDL: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng; bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…”. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh điều đó tại Chương trình nghệ thuật giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành Nghệ thuật biểu diễn năm 2021 tổ chức vào tối qua 26.12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam do điều kiện khách quan không thể đến chung vui nên đã gửi lời chúc mừng các văn nghệ sĩ được vinh danh thông qua Bộ trưởng. Dự chương trình còn có Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam tặng hoa và Cúp lưu niệm cho các nghệ sĩ được vinh danh

Nghệ thuật nhân lên sức mạnh tinh thần Việt

Chương trình tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ xuất sắc đạt giải thưởng cao tại ba cuộc thi: Tài năng Xiếc toàn quốc 2021, Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 và Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2021; đồng thời cũng vinh danh các giải thưởng trong cuộc Bình chọn sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lần thứ ba Bộ VHTTDL chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, Hội Nhạc sĩ VN, Hội Nghệ sĩ múa VN tổ chức Chương trình Giới thiệu các gương mặt tiêu biểu Nghệ thuật biểu diễn nhằm tôn vinh, giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn trong năm. 

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Truyền hình Nhân dân tổ chức sự kiện có ý nghĩa quan trọng này để thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các nghệ sĩ. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời để họ tiếp tục sáng tạo, cống hiến cho nền nghệ thuật biểu diễn nước nhà nhiều tác phẩm nghệ thuật “đặc sắc về nội dung - đa dạng về hình thức”, góp phần “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Chương trình

Tổng Biên Tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm tặng hoa và Cúp lưu niệm cho các nghệ sĩ được vinh danh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, trong thời gian qua, dịch bệnh đã tác động tiêu cực đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh tại các địa phương trong cả nước. Ngành VHTTDL cũng không nằm ngoài quy luật đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch gần như bị “đóng băng”, phải hoãn, hủy hàng loạt, các sân khấu phải “tắt đèn” suốt một thời gian dài. Trong những thời điểm khó khăn nhất của năm 2021, với phương châm Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến, toàn ngành Văn hóa đã đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa và Cúp lưu niệm cho các nghệ sĩ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng hoa và Cúp lưu niệm cho các nghệ sĩ

Vụ trưởng Vụ Văn hoá Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Minh Nhật và Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tặng hoa và cúp lưu niệm cho các nghệ sĩ

Bộ VHTTDL đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan hữu quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030; các Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch được phát trên các nền tảng số, mạng xã hội, Nhà hát online đã mang đến liều “vắc xin tinh thần” cổ vũ, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân đồng lòng cùng chính quyền vượt qua đại dịch; các Chương trình, sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô quốc gia như LHP Việt Nam lần thứ XXII, Liên hoan Kịch nói toàn quốc, Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc được tổ chức thành công, phù hợp với chủ trương thích ứng an toàn, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ cũng đã góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Trong những kết quả nổi bật đó của ngành VHTTDL, có sự đóng góp hết sức quan trọng của các nghệ sĩ, diễn viên, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Chia sẻ từ những “hạt giống đỏ” của nghệ thuật

Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự xúc động khi được tham gia vào chương trình đầy ý nghĩa, đánh dấu sự trưởng thành trong nghề nghiệp của mình. NSƯT Tạ Tuấn Minh được trao HCV với vai Thái sư Trần Thủ Độ trong vở Thiên mệnh của Nhà hát Kịch Việt Nam tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021; đây là tấm HCV đạt điểm cao nhất của Hội đồng giám khảo. Anh xúc động nói: “Tôi và các nghệ sĩ vinh dự có mặt tại chương trình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những nỗ lực của mình được ghi nhận và tôn vinh. Thành quả mà tôi có được không chỉ bởi sự nỗ lực của riêng bản thân tôi mà còn của cả một tập thể lãnh đạo và cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam đã cùng cố gắng luyện tập, dàn dựng trong điều kiện vô cùng khó khăn bởi dịch bệnh. Sự tôn vinh này đã giúp cho các nghệ sĩ có thêm động lực để sáng tạo, gắn bó với nghề hơn nữa. Nhưng chúng tôi cũng xác định, nếu bằng lòng với những gì đã có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể phát triển và không thể trưởng thành”.

"Đêm vinh danh" do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chỉ đạo nội dung; Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo thực hiện; Kịch bản và Tổng đạo diễn: NSND Trần Bình; Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thực hiện

Giải thưởng Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2021 (đợt 1) thuộc về NSƯT Trần Ly Ly với tác phẩm Những người khốn khổ (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam). Sự góp mặt vở nhạc kịch kinh điển này tại Liên hoan cho thấy sự quyết tâm cao của hàng trăm nghệ sĩ, cán bộ, công nhân viên Nhà hát. Họ vừa oằn mình chống dịch, vừa sáng tạo nghệ thuật với một mong muốn đưa tác phẩm đỉnh cao đến được với công chúng. Sức sáng tạo, lao động nghệ thuật nghiêm túc của tập thể sáng tạo và nghệ sĩ, cùng với giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm đã làm lay động trái tim khán giả. Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, NSƯT Trần Ly Ly tâm sự: “Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thể xác định được điểm kết thúc của dịch bệnh nhưng việc quý vị đại biểu, các nghệ sĩ cùng nhau có mặt tại sự kiện này chính là kết quả tích cực từ sự cố gắng, nỗ lực bền bỉ của đất nước trong công tác phòng, chống dịch, cùng chủ trương Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của Chính phủ và Bộ VHTTDL…”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng những nghệ sĩ được vinh danh 

Để có được lực lượng nghệ sĩ tài năng thì không chỉ là sự nỗ lực của riêng bản thân các nghệ sĩ mà còn là sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành nghệ thuật biểu diễn với sự hợp lực đóng góp của các hội chuyên ngành, các ban giám khảo, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn và những nghệ sĩ lớp đàn anh, đàn chị. Việc phát hiện và công nhận tài năng là bước khởi đầu tốt đẹp, tuy nhiên, việc sử dụng và bồi dưỡng các tài năng trẻ lại phụ thuộc rất nhiều ở lãnh đạo các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật. Tại Chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ được vinh danh sẽ là những đại diện tiêu biểu cho lối sống văn hóa, tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng để cống hiến cho đời những tác phẩm nghệ thuật giá trị, góp phần gìn giữ, giáo dục, truyền tải những giá trị truyền thống tốt đẹp, thực hiện Khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam theo Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Mong rằng trong giai đoạn tới, những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu được vinh danh lần này sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến, luôn là hạt nhân nòng cốt, trụ cột của các đơn vị nghệ thuật công lập cũng như trong hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, sáng tạo nhiều hơn nữa những tác phẩm sống mãi với thời gian và không phụ sự tin yêu, ngưỡng mộ của quần chúng nhân dân.

THUÝ HIỀN, Ảnh : LÊ THUỶ

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top