Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Chăm lo cho các đội tuyển không về nhà ăn Tết

Thứ Năm 27/01/2022 | 11:05 GMT+7

VHO- Sáng 27.1, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết do tình hình dịch bệnh và do SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới nên Tết này, nhiều VĐV ở các đội tuyển sẽ không về quê ăn Tết.

Nhiều đội tuyển sẽ không về quê ăn Tết để chuẩn bị cho SEA Games

"Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, nhất là khi SEA Games đang đến gần, chúng tôi đã động viên các em VĐV ở các đội hãy tích cực ở lại tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games. Dù Tết là dịp để sum vầy nhưng vì đã ý thức được trách nhiệm với Tổ quốc khi khoác lên mình tấm áo của đội tuyển quốc gia, các VĐV đều sẵn sàng ở lại các Trung tâm HLTTQG, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh để tập luyện", ông Phấn cho biết.

Cũng theo người đứng đầu Tổng cục TDTT, ngành thể thao đã chỉ đạo các Trung tâm huấn luyện tổ chức Tết đầm ấm, sum vầy cho các VĐV để họ có cảm giác như đang ở nhà. "Dù không gì có thể thay thế được tình cảm ấm áp được ở bên gia đình trong dịp Tết cổ truyền nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để mang đến cái Tết đầy ý nghĩa cho các VĐV. Qua đó, giúp họ nguôi ngoai cảm giác xa quê và phần nào thoải mái như ở nhà".

Ông Trần Đức Phấn cũng cho biết thêm, cuộc cạnh tranh tại SEA Games lần này sẽ rất khốc liệt và chúng ta cũng sẽ khó khăn để giữ được vị trí trong tốp đầu. Thế nhưng thể thao Việt Nam sẵn sàng chấp nhận, rà soát lại lực lượng, đánh giá thực lực của các môn và chuẩn bị lực lượng cho các năm tới nhằm mục tiêu vươn tới các đầu trường lớn hơn. "SEA Games giờ không còn là đấu trường mà chúng ta vươn tới nữa mà là đấu trường để hội nhập với sân chơi của các nước ASEAN, phấn đấu vươn tới các đấu trường lớn hơn," ông Phấn khẳng định.

Thể thao Việt Nam thể hiện quyết tâm cho kỳ SEA Games sắp tới

Ông Phấn cũng đánh giá, thể thao Việt Nam có khoảng hơn 10 môn có thể phấn đấu đoạt huy chương Asian Games và một số môn có khả năng vươn tới huy chương Olympic. "Thể thao Việt Nam sẽ nỗ lực cho mục tiêu vươn tới các đấu trường danh giá ấy, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT nhấn mạnh.

Tết này cũng sẽ là Tết không nghỉ của các lãnh đạo ngành thể thao. Hôm nay ông Trần Đức Phấn sẽ trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị của sân Mỹ Đình cho trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết. Ngày 30 Tết lãnh đạo Bộ VHTTDL và lãnh đạo Tổng cục TDTT sẽ rà soát lại lần cuối công tác chuẩn bị cho trận đấu.

THU SÂM

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top