Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khách tham quan các điểm di tích tại Huế tăng “đột biến” trong Tết

Chủ Nhật 06/02/2022 | 12:24 GMT+7

VHO- Tính đến hết ngày 5.2 (tức mùng 5 Tết), đã có khoảng 58.300 lượt khách đến tham quan các điểm di tích, lịch sử văn hóa, các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tăng 286% so với dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây là tín hiệu vui, khởi đầu cho phục hồi du lịch trong năm 2022.

Đông đúc du khách tham quan khu di sản Hoàng Cung Huế trong dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh: T.Nhân

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ tính trong 3 ngày (mùng 1, 2, 3) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dù thời tiết mưa rét nhưng đã có hơn 40.000 lượt khách tham quan di tích Huế. Các điểm tham quan, du xuân đầu năm chủ yếu ở khu vực: khu di sản Hoàng Cung Huế, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, đền Huyền Trân, chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu… Nếu tính từ ngày 28.1 đến hết ngày 5.2 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) đã có khoảng 58.300 lượt khách đến tham quan các di tích, điểm du lịch, văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh, tăng 286 % so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, dù chưa mở cửa đón khách quốc tế trở lại, nhưng cũng đã có 800 lượt khách quốc tế đến Huế trong dịp nghỉ Tết Nhâm Dần, đó là các chuyên gia đang làm việc, cán bộ và gia đình của các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Ghi nhận các tại địa điểm vui chơi giải trí ở khu vực trung tâm Thành phố Huế, đã có nhiều du khách và người dân địa phương tham gia dịch vụ. Tại trung tâm chiếu phim Cinestar Huế, từ ngày 2.2 đến 5.2, mỗi ngày đã đón và phục vụ 6.000- 7.000/lượt người; trong đó, ngoài khách đến xem phim, còn rất đông khách đến sử dụng các loại hình dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí trong nhà… Tại các điểm trải nghiệm văn hóa với dịch vụ cho thuê áo dài ngũ thân, áo nhật bình, áo tấc kèm với dịch vụ chụp ảnh lưu niệm trong không gian “Tết Huế” cũng đón và phục vụ đông đảo các bạn trẻ du xuân. Các nhà hàng ẩm thực và đặc sản Huế cũng trong tình trạng kín chỗ…

Du khách chụp ảnh lưu niệm ngày Tết khi tham quan tại các điểm di tích Huế. Ảnh: T.Nhân

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã phục vụ hơn 21.000 lượt khách. Trong đó, nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn đạt công suất gần 100%. Nhu cầu khách đặt phòng và nghỉ dưỡng tại các resort và khách sạn cao cấp rất lớn, như: khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Alba Thanh Tân đạt 100%; khu nghỉ dưỡng Vedana đạt hơn 93%; khách sạn nghỉ dưỡng Làng Hành Hương đạt hơn 70 %; khách sạn Silk Path hơn 60%... Các khách sạn 4 sao ở trung tâm Thành phố Huế cũng đạt công suất từ 75%- 100%, như khách sạn Mường Thanh, Saigon Morin, Century, White Lotus…

Lượng khách đến Huế ngoài đi theo đường hàng không, thì chủ yếu là đi theo đoàn theo dạng tự túc với hình thức đi xe ô-tô theo nhóm gia đình. Một số đơn vị lữ hành như Vietravel, Saigontourist, Hoàng Kỳ Lâm… cũng tổ chức tour đón các đoàn khách từ TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phía Nam đến tham quan và du xuân Huế.

 

THÙY AN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top