Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thủ tướng biểu dương kỳ tích của đội tuyển nữ

Chủ Nhật 06/02/2022 | 17:00 GMT+7

VHO-Ngay sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, niềm vui của các cầu thủ bóng đá nữ được nhân lên gấp bội khi Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao kỳ tích lần đầu tiên giành vé dự World Cup bóng đá nữ.

Gửi lời chúc mừng đội tuyển, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và bản lĩnh thi đấu của các nữ cầu thủ. Với tinh thần chiến đấu quả cảm, hết mình vì màu cờ sắc áo của quốc gia, dân tộc, đội tuyển đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đội tuyển Đài Loan Trung Quốc, qua đó chính thức ghi tên tại Vòng chung kết World Cup 2023, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho Tổ Quốc; các nữ cầu thủ đã một lần nữa tô thắm tinh thần, khí chất của con người Việt Nam nói chung, tinh thần kiên định, vững vàng, dũng cảm phi thường của phụ nữ Việt Nam - con cháu Bà Trưng, Bà Triệu nói riêng.

Dự kiến Thủ tướng sẽ có buổi gặp mặt biểu dương đội tuyển nữ ngay sau khi đội tuyển trở về nước. Đặc biệt ngoài tiền thưởng theo qui định, Thủ tướng sẽ huy động các nguồn tài trợ để khen thưởng 4 tỉ đồng cho thành tích lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Trong suốt quãng thời gian đội tuyển nữ thi đấu tại Cúp bóng đá nữ châu Á, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã luôn quan tâm, theo dõi, động viên đội tuyển.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng trong thời gian tới toàn thể đội tuyển sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, chuẩn bị kỹ lưỡng và với đấu pháp hợp lý sẽ viết lên những trang sử mới cho bóng đá nữ Việt Nam.

Từ Ấn Độ, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung và các cầu thủ đã rất xúc động trước sự quan tâm của Thủ tướng. HLV Mai Đức Chung cho biết, chính sự quan tâm động viên từ người đứng đầu Chính phủ cùng sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà đã là nguồn động lực lớn lao giúp cho các nữ cầu thủ lặp kỳ tích.

Huỳnh Như và các đồng đội đã lặp kỳ tích

Không giấu được sự xúc động trước chiến thắng này, Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF sẽ thưởng 3 tỉ đồng cho thành tích này của đội tuyển nữ. Như vậy tính toàn giải, đội tuyển nữ đã nhận được tổng cộng 5,5 tỉ đồng tiền thưởng của VFF. “Tôi rất xúc động trước thành tích này của đội tuyển nữ. Các nữ cầu thủ đã vượt qua vô vàn khó khăn ngay từ khi bắt đầu giải đấu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng đội đã sớm nắm bắt được cơ hội và hiện thực hoá được mục tiêu một cách mỹ mãn. Ngay từ năm 2018, khi FIFA quyết định tăng số suất dự World Cup, bóng đá Việt Nam đã bắt tay ngay vào chuẩn bị. Chúng ta đã có sự đầu tư rất tốt cho đội tuyển nữ bằng việc tuyển chọn VĐV, tăng cường các chuyến tập huấn nước ngoài, tăng cường chuyên gia cho đội. Đặc biệt với sự quan tâm của Chính phủ, Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF đã có sự chuẩn bị chu đáo để đội tuyển lên đường tập huấn và thi đấu. Có thể nói thành tích này của đội tuyển nữ đã thể hiện được tinh thần thi đấu quật cường cùng quyết tâm không từ bỏ của đội tuyển nữ. Đó cũng là món quà mà đội tuyển muốn đền đáp cho sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển trong thời gian qua”, ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Theo thông tin từ đội tuyển nữ tại Ấn Độ, sau chiến thắng trước tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa trong trận play-off khu vực châu Á, Chương Thị Kiều phải nhận tin buồn khi ông ngoại cô đã qua đời tại quê nhà. Ban huấn luyện và các đồng đội dành sự động viên, an ủi cho trung vệ này ngay trong phòng thay đồ. Một lần nữa, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Chương Thị Kiều và gia đình vì mất mát không gì có thể bù đắp này.

THU SÂM; ảnh: VFF

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top