Khánh Hòa đón 275.500 lượt khách dịp lễ 30.4 và 1.5

VHO - Mặc dù dịp lễ 30.4 và 1.5, Nha Trang thời tiết không thuận lợi, trời có mưa diện rộng, nhưng lượng khách đổ về các điểm du lịch tại TP. Nha Trang vẫn rất nhộn nhịp. Sau thời gian “vắng lặng” vì dịch Covid-19, Nha Trang đã trở nên sôi động, đường phố đông đúc, nhiều điểm vui chơi khách chen chân đông chưa từng có.

Khánh Hòa đón 275.500 lượt khách dịp lễ 30.4 và 1.5 - ảnh 1

Du khách dồn về Nha Trang tham quan, trải nghiệm du lịch

Chiều 2.4, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, Khánh Hòa đón tổng cộng 275.500 lượt khách. Trong đó, khách lưu trú khoảng 125.500 lượt, khách tham quan khoảng 150.000 lượt. Công suất hoạt động phòng lưu trú đạt 87,5%, tổng doanh thu trên 529 tỉ đồng. 

Bến tàu du lịch cảng Cầu Đá đón khoảng hơn 15.000 lượt khách tham quan Vịnh Nha Trang, trong đó, khu du lịch Đảo khỉ và Suối Hoa Lan đón khoảng 6.000 lượt khách. Riêng ngày 1.5, lượng khách du lịch đi các đảo lên đến 7.600 lượt khách.

Khánh Hòa đón 275.500 lượt khách dịp lễ 30.4 và 1.5 - ảnh 2

Du khách tại bến tàu du lịch Nha Trang

Khánh Hòa đón 275.500 lượt khách dịp lễ 30.4 và 1.5 - ảnh 3

Du khách lên tàu đi tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang

Để thu hút khách du lịch trong dịp lễ  Khánh Hòa triển khai tổ chức 18 sự kiện, hoạt động đặc sắc gắn với lễ hội Tháp Bà Ponagar với chủ đề “Hành trình huyền thoại Mẹ xứ sở Thiên Y A Na”. Các sự kiện được tập trung tổ chức từ ngày 1.4 đến 2.5 với các hoạt động đặc sắc như: Lễ hội hoa đăng; biểu diễn Nghệ thuật đường phố; biểu diễn Bài Chòi…

XUÂN HƯỚNG

 

Ý kiến bạn đọc