Đội tuyển Futsal nam, đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam ra quân tại SEA Games 31: Bắt đầu hành trình “săn vàng”

VHO- Chiều nay 11.5, tuyển Futsal nam Quốc gia và tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình “săn vàng” tại SEA Games 31. Tuyển Futsal nam Quốc gia sẽ đá trận ra quân gặp Indonesia vào lúc 16h tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam; còn ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Philippines tại bảng A.

Đội tuyển Futsal nam, đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam ra quân tại SEA Games 31: Bắt đầu hành trình “săn vàng” - Anh 1

 Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trước Philippines ở ngày ra quân?

Từng hai lần dự World Cup (2016 và 2021), cả hai lần đều đi đến vòng 16 đội mạnh nhất nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn chưa một lần bước lên bục cao nhất nhận tấm HCV ở đấu trường SEA Games. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này, thầy trò HLV Phạm Minh Giang được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên giành HCV, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Nhưng đây sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho tuyển Futsal Việt Nam. Tuyển Indonesia, đối thủ trực tiếp trong ngày ra quân sẽ là thử thách đầu tiên trong hành trình “săn vàng” của Văn Vũ và các đồng đội.

Futsal nam Indonesia thời gian gần đây đang phát triển mạnh về chuyên môn, họ không còn là đội bóng tiềm năng mà đã trở thành “thế lực” của khu vực và giữ vị trí 42 thế giới (chỉ kém Việt Nam hạng 38 và Thái Lan hạng 21). Ở giải Đông Nam Á hồi tháng 4 tại Thái Lan, đội bóng xứ Vạn đảo đã giành ngôi Á quân, họ thi đấu bùng nổ và 2 lần cầm hoà Thái Lan 2-2 ở vòng bảng và trận chung kết (thua trên chấm đá phạt 6m). Trong buổi họp báo trước ngày thi đấu, HLV Phạm Minh Giang đánh giá cao đối thủ: “Indonesia là đội rất mạnh. Dàn cầu thủ của họ chất lượng và đồng đều nhờ được thi đấu ở giải League chuyên nghiệp trong nước cũng như va chạm nhiều khi thi đấu quốc tế. Lối chơi của Indonesia khó chịu. Nhưng qua AFF Cup, tôi có nhiều tư liệu nên chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là trong 2 buổi tập cuối. Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ phát huy được sức mạnh của mình để thi đấu tốt trong trận ra quân”.

Sau những dấu ấn đậm nét trên đấu trường quốc tế trong thời gian qua, tuyển nữ Việt Nam đang có được sự chuẩn bị rất tốt cho SEA Games 31 với chuyến tập huấn thành công tại Hàn Quốc (thắng 3 trận, thua 1 trận). Được thi đấu trên sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV sẽ là lợi thế và nguồn động lực rất lớn cho “Những cô gái kim cương”. Trong tay HLV Mai Đức Chung là lứa cầu thủ tài năng từng thi đấu nhiều giải đấu lớn nên thừa kinh nghiệm và bản lĩnh.

Tuyển nữ Philippines, một trong hai đối thủ chính (bên cạnh Thái Lan) cạnh tranh tấm HCV và sẽ là “thuốc thử” đầu tiên cho các cô gái Việt Nam. Philippines đang cho thấy sự tiến bộ rất lớn trong thời gian qua, trong đó nổi bật là việc họ cũng đoạt tấm vé dự World Cup nữ 2023 như Việt Nam, thậm chí còn ấn tượng hơn khi không phải thi đấu play-off. Thành phần chính của đội bóng này là các cầu thủ nhập tịch, trưởng thành từ các CLB nước ngoài và hiện đang chơi bóng ở cường quốc bóng đá nữ thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Thụy Điển hay Tây Ban Nha. Ở trận đấu ra quân tại SEA Games 31, tuyển nữ Philippines đã thắng Campuchia 5-0.

HLV Mai Đức Chung bày tỏ trước trận: “Chúng tôi xác định để đoạt HCV thì phải vượt qua mọi đối thủ. Đội nào cũng vậy, không gặp trước thì cũng gặp sau, vì thế chúng tôi sẵn sàng và chuẩn bị tốt cho trận đấu với Philippines”.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc