Việt Nam có HCV và HCB ở bộ môn Pencak Silat

VHO – Sáng 11.5 tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội), trận thi đấu chung kết bộ môn Pencak Silat được khởi tranh với 6 nội dung biểu diễn ở nam và nữ. Các VĐV Vương Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc mang về 2 tấm HCV và HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Việt Nam có HCV và HCB ở bộ môn Pencak Silat - Anh 1

Thi đấu xuất sắc, 3 VĐV Việt Nam giành được HCV ở nội dung đồng đội nữ

Các VĐV tham gia tranh huy chương ở 6 nội dung biểu diễn bao gồm đơn (Tunggal), đôi (Ganda), đồng đội (Regu) của nữ và đơn (Tunggal), đôi (Ganda), đồng đội (Regu) của nam. Trận chung kết có sự góp mặt của những VĐV đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Brunei.

Theo ghi nhận của Văn Hoá, các CĐV Việt Nam đã có mặt tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm từ rất sớm để cổ vũ tinh thần cho các VĐV nước nhà. Không khí náo nhiệt từ khán giả đã tạo động lực thi đấu rất lớn cho những cô gái vàng của Pencak Silat Việt Nam.

Việt Nam có HCV và HCB ở bộ môn Pencak Silat - Anh 2

Không khí náo nhiệt từ CĐV Việt Nam tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm

Đội tuyển Việt Nam có 2 đại diện lọt vào chung kết nội dung biểu diễn gồm bộ ba Vương Thị Bình – Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyễn Thị Huyền ở nội dung đồng đội nữ và bộ đôi Nguyễn Thị Huyền – Nguyễn Thị Thu Hà ở nội dung đôi nữ.

Trước những đối thủ sừng sỏ đến từ Indonesia, các VĐV nữ Việt Nam đã không thể tạo nên được bất ngờ. Kết quả chung cuộc ở nội dung biểu diễn đôi nữ, VĐV Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền đã giành HCB với thành tích 9,925 điểm. HCV thuộc về 2 VĐV Indonesia (9,955 điểm).

Việt Nam có HCV và HCB ở bộ môn Pencak Silat - Anh 3

VĐV Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Hiền mang về HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ, 3 VĐV Vương Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền với thành tích 9.965 điểm, đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên ở bộ môn Pencak Silat cho Đoàn Thể thao Việt Nam. HCB thuộc về 3 VĐV Brunei (9,915 điểm).

Kết thúc trận chung kết, Đội tuyển Pencak Silat mang về 1 tấm HCV và 1 HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Các VĐV sẽ tiếp tục tranh tài ở những nội dung đối kháng diễn ra từ ngày 13.5.

KHÁNH TOÀN

Ý kiến bạn đọc