Giành thêm 1 HCV ngày cuối, Kurash Việt Nam đại thắng tại SEA Games 31

VHO- Chiều 13.5 tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội), các VĐV bước vào ngày thi đấu cuối cùng tranh huy chương ở bộ môn Kurash. Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trâm đã xuất sắc mang về thêm tấm HCV cho Kurash và Đoàn thể thao Việt Nam.

Ngày thi đấu cuối có sự góp mặt của các VĐV của Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Myanmar và Malaysia. Ba nội dung thi đấu và tranh huy chương tại chung kết bao gồm dưới 73kg dành cho nam, dưới 57kg và 70kg dành cho nữ.

Giành thêm 1 HCV ngày cuối, Kurash Việt Nam đại thắng tại SEA Games 31 - Anh 1

Không khí náo nhiệt từ CĐV Việt Nam tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức. Ảnh: Khánh Toàn

Kurash Việt Nam có sự tham dự của võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nhung và Đồng Thị Thu Hiền ở hạng cân dưới 57kg nữ, Nguyễn Thị Thanh Trâm và Nguyễn Thị Lan hạng cân dưới 70kg, còn lại hạng cân dưới 73kg dành cho nam là Phan Vũ Nam và Vũ Ngọc Sơn.

Theo ghi nhận của Văn Hóa, những cổ động viên Việt Nam đã có mặt từ rất sớm tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức để cổ vũ tinh thần cho các võ sĩ nước chủ nhà. Không khí náo nhiệt từ khán giả đã tạo động lực thi đấu rất lớn cho những võ sĩ Kurash Việt Nam.

Trước những đối thủ được đánh giá cao hơn, 2 võ sĩ Phan Vũ Nam và Vũ Ngọc Sơn đã không thể tạo nên bất ngờ và phải dừng bước sớm ở nội dung dưới 73kg nam. HCV và HCB ở nội dung này lần lượt thuộc về Philippines và Thái Lan. Ở nội dung dưới 57 kg cho nữ, 2 VĐV Nguyễn Thị Ngọc Nhung và Đồng Thị Thu Hiền đã mang về 1 tấm HCB và HCĐ. Trong khi đó, HCV thuộc về võ sĩ Thái Lan.

Giành thêm 1 HCV ngày cuối, Kurash Việt Nam đại thắng tại SEA Games 31 - Anh 2

Thanh Trâm (áo xanh dương) có chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Khánh Toàn

Sang hạng cân dưới 70kg cho nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trâm đã thi đấu chắc chắn và vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký, mang về tấm HCV quý giá cho Đoàn thể thao Việt Nam. Cùng với đó, võ sĩ Nguyễn Thị Lan cũng xuất sắc giành được 1 tấm HCĐ tại nội dung này.

Giành thêm 1 HCV ngày cuối, Kurash Việt Nam đại thắng tại SEA Games 31 - Anh 3

Thanh Trâm là võ sĩ mang về HCV cuối cùng cho Kurash Việt Nam. Ảnh: Quý Lượng

Trước đó, ngay trong ngày ra quân (10.5), Kurash Việt Nam thâu tóm cả 4 HCV ở 4 nội dung tham dự, những người giành “vàng” là Tô Thị Trang (48kg nữ), Nguyễn Phạm Hồng Mơ (52kg nữ), Bùi Minh Quân (81kg nam) và Trần Thương (90kg nam). Thừa thắng xong lên, các võ sĩ Việt Nam tiếp tục giành thêm 2 HCV trong 3 nội dung ở ngày kế tiếp do công của Lê Đức Đông (66kg nam) và Lý Công Hoàng Hải (60kg nam).

Giành thêm 1 HCV ngày cuối, Kurash Việt Nam đại thắng tại SEA Games 31 - Anh 4
\

Ban tổ chức trao huy chương hạng cân 70kg nữ. Ảnh: Khánh Toàn

Kết thúc bộ môn Kurash tại SEA Games 31, các VĐV Kurash Việt Nam đã mang về tổng cộng 7 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ cho đoàn thể thao nước chủ nhà. Như vậy, Kurash Việt Nam đã có một kỳ SEA Games đại thắng khi vượt chỉ tiêu đề ra trước đó là 5 HCV. Thành tích 7 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ cũng giúp Kurash Việt Nam lần thứ hai liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn tại đấu trường khu vực

KHÁNH TOÀN, THÁI AN

Ý kiến bạn đọc