Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tinh thần các vận động viên

VHO- Chiều 14.5 Phó thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia SEA Games 31 Vũ Đức Đam đã tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình cổ vũ, động viên tinh thần thi đấu của các vận động viên đang tranh tài ở môn Điền kinh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tinh thần các vận động viên - Anh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khán tại sân Mỹ Đình

Cùng dự khán tại sân Mỹ Đình là Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Phó trưởng ban thường trực BTC SEA Games 31 Hoàng Đạo Cương.
Đặc biệt ngay sau khi chân chạy Nguyễn Thị Oanh đạt HCV thứ 2 nội dung 5.000m nữ trong ngày thi đấu đầu tiên của môn Điền kinh, Phó Thủ tướng cùng Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 Trần Đức Phấn đã xuống sân chúc mừng thành tích của Nguyễn Thị Oanh.

Phó Thủ tướng cũng đã trao huy chương cho 3 VĐV đoạt HCV  HCB, HCĐ ở nội dung này. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tinh thần các vận động viên - Anh 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tinh thần các vận động viên - Anh 3

Phó thủ tướng chúc mừng 2 VĐV Nguyễn Thị Oanh và Phạm Hồng Lệ sau khi xuất sắc đoạt HCV và HCB

Cũng ở nội dung 5.000m, Phạm Thị Hồng Lệ đã xuất sắc đoạt HCB. Vào buổi sáng cùng ngày, Oanh đã xuất sắc giành HCV nội dung 1.500m nữ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tinh thần các vận động viên - Anh 4

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tinh thần các vận động viên - Anh 5

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao huy chương cho các VĐV

Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành cả 3 HCV 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, thậm chí ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, “cô gái không phổi” này còn phá kỷ lục SEA Games. Tại SEA Games 31, Nguyễn Thị Oanh là một trong những niềm hy vọng hàng đầu của điền kinh Việt Nam, cô gái quê Bắc Giang được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích như 3 năm trước trên đất Philippines.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc